Trực thăng Mi-8 của Nga bị 'dụ' tới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Trên đây là kết quả của hoạt động đặc biệt: Trực thăng Mi-8 của lực lượng vũ trang Nga đã đến lãnh thổ Ukraine", Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine thông báo ngày 24/8.

Truyền thông Ukraine hôm thứ Tư (23/8) đưa tin một trực thăng Mi-8 của lực lượng vũ trang Nga đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Poltava ở Kharkiv, Ukraine.

Trong quá trình khám xét, các sĩ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã tìm thấy các phụ tùng thay thế cho máy bay chiến đấu trong khoang chở hàng.

Trực thăng Mi-8 của Nga bị 'dụ' tới Ukraine ảnh 1

Chiếc trực thăng Mi-8 bị thu giữ ở Ukraine.

Andriy Yusov, phát ngôn viên của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết đây là kết quả của một hoạt động đặc biệt kéo dài 6 tháng. Cụ thể, cơ quan này đã làm việc hơn 6 tháng để thuyết phục phi công hợp tác và lái máy bay tới Ukraine.

Cũng theo Andriy Yusov, gia đình của phi công đã được đưa đến Ukraine trước khi sự việc này diễn ra. Hiện, anh ta đã đoàn tụ cùng gia đình. Tuy nhiên, hai thành viên khác trên trực thăng không hề biết về kế hoạch này và họ đã bị "loại bỏ".

GUR cho biết, trực thăng Mi-8 vẫn hoạt động bình thường, và sẽ phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine sau khi được kiểm tra.

Hiện, giới chức quân sự Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Mi-8 là máy bay trực thăng vận tải hạng trung do Nga sản xuất, được triển khai cho các hoạt động trinh sát và tấn công.

Trực thăng có trọng lượng rỗng khoảng 7 tấn, trọng lượng cho phép máy bay bay với vận tốc 260km/h, trần bay 4.5 km và tầm hoạt động 495 km. Mi-8 có thể mang trọng tải bên trong tối đa là 4 tấn và bên ngoài là 3 tấn, chở được 24 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí.

Máy bay có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau bao gồm: Súng máy 7.62 mm và 12.7 mm; tên lửa chống tăng 9M17P Skorpion, tên lửa chống tăng dẫn đường 9M120 và 9M114,...

Theo Pravda, Reuters
MỚI - NÓNG