Trực thăng của quân đội Israel tấn công lãnh thổ Libăng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn ngày 9/10 rằng các trực thăng quân sự của nước này hiện đang tấn công lãnh thổ Libăng.

Không có thêm thông tin chi tiết nào được cung cấp. Trước đó, IDF cho biết “một số nghi phạm có vũ trang xâm nhập Israel từ Libăng” đã bị loại bỏ và các binh sĩ IDF đang lục soát khu vực này.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở biên giới Israel-Libăng, UNIFIL, thông báo hôm thứ Hai rằng đã có một số vụ nổ gần Al-Boustan ở phía tây nam Libăng.

UNIFIL cho biết tư lệnh lực lượng này - Thiếu tướng Aroldo Lázaro đang liên lạc với các bên liên quan, “thúc giục họ kiềm chế tối đa và sử dụng các cơ chế liên lạc - phối hợp của UNIFIL để ngăn chặn leo thang thêm và thiệt hại về nhân mạng.”

Quân đội Libăng thông báo Tư lệnh quân đội, Tướng Joseph Aoun, ngày 9/10 đã gặp Thiếu tướng Aroldo Lázaro để thảo luận về tình hình ở biên giới phía nam.

Cùng ngày, Thủ tướng Libăng Najib Mikati nhấn mạnh nước này không muốn bị lôi kéo vào cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và phong trào Hamas.

“Chúng tôi không muốn Libăng bị lôi kéo vào cuộc xung đột hiện tại và chúng tôi đang nỗ lực vì điều đó”, ông Mikati nói trong cuộc gặp hôm thứ Hai với Ngoại trưởng Libăng Abdullah Bu Habib, cho biết thêm rằng một phần ưu tiên của chính phủ Libăng là “duy trì an ninh và ổn định ở miền nam".

Trực thăng của quân đội Israel tấn công lãnh thổ Libăng ảnh 1

Libăng nằm ở phía bắc Israel. Bản đồ: CNN

Libăng và Israel được coi là các quốc gia đối đầu, nhưng thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên phần lớn đã được duy trì kể từ sau cuộc xung đột năm 2006. Đã có một số cuộc tấn công tên lửa quy mô nhỏ trong những năm gần đây từ Libăng - giáp biên giới với Israel ở phía bắc, châm ngòi cho các cuộc tấn công trả đũa từ Israel.

Theo CNN, The Guardian
MỚI - NÓNG