Trụ trì chùa Bồ Đề Thích Đàm Lan được vinh danh điển hình tiên tiến

Các điển hình tiên tiến được biểu dương sáng nay, 1/6
Các điển hình tiên tiến được biểu dương sáng nay, 1/6
TPO - Sáng 1/6, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình biểu dương điển hình tiên tiến nhân dịp kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Tại Hội nghị, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao biểu trưng biểu dương 70 đại biểu điển hình tiên tiến là Ủy viên  Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Theo Ban Tổ chức, các điển hình tiên tiến được biểu dương là những người đã tích cực, thường xuyên tập hợp ý kiến, kiến nghị của các tổ chức thành viên, của đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Cùng với đó, lắng nghe, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân nơi mình công tác và cư trú. Ngoài ra, các điển hình tiên tiến luôn phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và trong lĩnh vực hoạt động tại đơn vị, địa phương.

Trong số 70 gương điển hình được biểu dương lần này có ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đại biểu lớn tuổi nhất trong 70 đại biểu.

Dù đã qua tuổi 80 nhưng ông luôn nhiệt huyết, say mê với công việc, góp cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận nhiều ý kiến sâu sắc, thẳng thắn, chân tình, hết sức ý nghĩa.

GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học - Giáo dục và Môi trường Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, ở tuổi 80 nhưng niềm say mê nghiên cứu, cống hiến cho khoa học và hết sức trách nhiệm đối với các hoạt động của mặt trận.

PGS.TS Trần Đình Thiên, Chủ nhiệm Ủy Hội đồng tư vấn về kinh tế của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. GS Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về tôn giáo của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Đại biểu Thào A Bua, 36 tuổi, trẻ nhất trong 70 đại biểu, dân tộc H Mông. Ông Bua hiện là Trưởng ban công tác bản Dân Quân (Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La) đã tích cực tuyên truyền, vận động xóa bỏ tập tục lạc hậu, phòng, chống tội phạm, ma túy...

Luật sư Trương Thị Hòa, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tích cực tham gia các công tác giám sát, phản biện ở nhiều lĩnh vực, nhất là đề án xây dựng "chính quyền đô thị".

Ngoài ra, Ni sư Thích Đàm Lan (Phan Thị Lan), sinh năm 1956, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố  Hà Nội, trụ trì chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) cũng là 1 trong số 70 cá nhân được biểu dương tại Hội nghị.

Được biết, Ni sư Lan là cá nhân tiêu biểu đại diện tôn giáo tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 cấp thành phố, quận, phường.

Theo bảng thành tích của Ban tổ chức cung cấp, hiện nay, chùa Bồ Đề nơi Ni sư Lan trụ trì đang chăm sóc, nuôi dưỡng 70 đối tượng Bảo trợ xã hội. Ngoài trẻ em, chùa còn tiếp nhận và nuôi dưỡng 17 cụ già cô đơn không nơi nương tựa.

Bản thân Ni sư Lan tham gia rất nhiều phong trào từ thiện xã hội như xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ vì người nghèo, Hội khuyến học, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, giúp đỡ những người bị nhiễm HIV...

Trước khi được biểu dương, ni sư Lan đã đạt được thành tích như Công dân thủ đô ưu tú năm 2011, nhiều huy chương, kỷ niệm chương của các cấp trung ương, thành phố Hà Nội, quận Long Biên.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.