Tròn mắt với xế độ Range Rover ở Sài Gòn

Tròn mắt với xế độ Range Rover ở Sài Gòn
Mẫu SUV châu Âu được khoác lên mình "bộ cánh" hầm hố của hãng độ Lumma.
Tròn mắt với xế độ Range Rover ở Sài Gòn ảnh 1

Lumma, hãng độ Đức, tung gói độ bodykit thể thao đầu tiên cho hãng xe Anh quốc Range Rover. 

Tròn mắt với xế độ Range Rover ở Sài Gòn ảnh 2
Tròn mắt với xế độ Range Rover ở Sài Gòn ảnh 3

Dựa trên gói độ bodykit CLR R tiêu chuẩn, lưới tản nhiệt của bản Range Rover mở rộng xuống dưới, tích hợp hai dải đèn LED ban ngày. Ở phía sau, cản sau làm mới tích hợp bộ khuếch tán, hai cặp ống xả hình thang thể thao, đèn hậu thiết kế lại và thêm cánh gió trên mui phía sau xe.

Tròn mắt với xế độ Range Rover ở Sài Gòn ảnh 4
Tròn mắt với xế độ Range Rover ở Sài Gòn ảnh 5
Tròn mắt với xế độ Range Rover ở Sài Gòn ảnh 6

Ngoài ra, hai bên thân xe cũng được làm lại, vòm bánh xe mở rộng thêm 50 mm so với tiêu chuẩn giúp bản độ thêm hầm hố.

Tròn mắt với xế độ Range Rover ở Sài Gòn ảnh 7
Tròn mắt với xế độ Range Rover ở Sài Gòn ảnh 8
Tròn mắt với xế độ Range Rover ở Sài Gòn ảnh 9

Hãng độ Đức còn trang bị bộ mâm đúc thể thao thương hiệu riêng Lumma CLR 22 inch kết hợp với lốp Vredestein Ultrac Sessanta 305/35. Chiếc Range Rover Lumma CLR R cũng được thay một số chi tiết bằng vật liệu sợi carbon.

Tròn mắt với xế độ Range Rover ở Sài Gòn ảnh 10
Tròn mắt với xế độ Range Rover ở Sài Gòn ảnh 11

Rang Rover sử dụng động cơ siêu nạp V8 dung tích 5 lít có khả năng sản sinh 550 mã lực, mô-men xoắn cực đại 681 Nm đi kèm hộp số tự động 8 cấp ZF. Tăng tốc từ 0 – 100 km/h mất 5,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 225 km/h, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 16 lít/100 km.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.