Trốn học, cắm xe chơi điện tử, bé 13 tuổi bị bố đánh nhập viện

Bỏ học đi chơi điện tử, cháu L. bị người cha đánh đập thương tích nặng. Ảnh: CTV
Bỏ học đi chơi điện tử, cháu L. bị người cha đánh đập thương tích nặng. Ảnh: CTV
Vì cháu L trốn học 10 ngày, cắm cả xe đẹp để có tiền chơi điện tử, người cha tức giận đã dùng que tre đánh con nhập viện.

Danh tính của cháu bé được xác định là Tạ Văn L. (13 tuổi, trú tại xóm Nguyễn, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, Thái Nguyên).

Trao đổi với PV, một cán bộ UBND huyện Phú Bình xác nhận thông tin trên. Theo đó sự việc xảy ra vào ngày 6/10. Nguyên nhân được xác định là do cháu L. trốn học 10 ngày, thậm chí cắm cả xe đạp để lấy tiền đi chơi điện tử. Khi nhận được thông báo của nhà trường, bố cháu L đã vô cùng nổi giận. Khi bắt gặp con trai, người đàn ông này đã dùng roi tre đánh đập.

Sự việc được người thân phát hiện đã đưa cháu L. đến Bệnh viện đa khoa Phú Bình để điều trị. Được biết, hiện tại sức khỏe của cháu bé đã ổn định, nhưng tâm lý vẫn còn khá sợ sệt.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Theo Báo Gia đình&Xã hội
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.