Trình Quốc hội dự án cao tốc Bắc - Nam, phía Đông triển khai theo hình thức đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam, phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định đầu tư toàn bộ dự án này bằng hình thức đầu tư công.

Chiều 21/12, phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 3,5 ngày làm việc trong hai đợt, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra. Về việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp bất thường của Quốc hội, tại phiên họp này, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp chủ động giữa các cơ quan của Quốc hội với Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và nhất trí thông qua ba nội dung cơ bản để trình Quốc hội xem xét, quyết định. Kỳ họp bất thường dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 1/2022.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhất trí bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Trên cơ sở kết quả của phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan và Chính phủ hoàn thiện hồ tờ trình, báo cáo thẩm tra để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp bất thường theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam, phía Đông, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định đầu tư toàn bộ dự án này bằng hình thức đầu tư công.

Với dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến lần thứ hai. Với những chính sách đặc thù được bổ sung, Chính phủ đã làm rõ. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhất trí trình Quốc hội xem xét, thông qua, nhằm tạo cơ chế thu hút đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Cũng tại phiên họp, Uỷ ban Thường vụ đã cho ý kiến đối với chính sách tài khóa và tiền tệ để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến kết luận, Chính phủ đã tiếp thu tối đa và đã có báo cáo đầy đủ. Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến, dự kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ bố trí một buổi trong tháng 12, để xem xét và quyết định nội dung này.

Trình Quốc hội dự án cao tốc Bắc - Nam, phía Đông triển khai theo hình thức đầu tư công ảnh 1

Toàn bộ dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông được triển khai theo hình thức đầu tư công

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, cả 4 nội dung chuẩn bị cho kỳ họp bất thường lần thứ nhất cơ bản đến nay đã sẵn sàng. Sau khi kết thúc phiên họp này, sẽ có báo cáo xin ý kiến về chủ trương cũng như những nội dung lớn cần phải xin ý kiến Bộ Chính trị về việc tổ chức kỳ họp bất thường.

Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ tổ chức họp bằng hình thức trực tuyến, khai mạc bắt đầu từ ngày 4/1. “Trong thời gian tổ chức họp, chúng ta sẽ dành quỹ thời gian thích đáng để các cơ quan của Quốc hội cùng với cơ quan của Chính phủ tổng hợp ý kiến thảo luận ở tổ, ở hội trường và thuyết minh, giải trình, chuẩn bị các dự thảo nghị quyết thông qua tại kỳ họp”, ông Vương Đình Huệ nêu. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị sớm hoàn tất để gửi hồ sơ, tài liệu cho đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền mang tính cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tại kỳ họp lần này, Chính phủ đã có nghiên cứu, tiếp thu, giải trình tối đa nội dung. Theo ông Vương Đình Huệ, có nội dung không chỉ trong nước mà ngoài nước cũng hết sức quan tâm, mong muốn được ban hành nghị quyết ngay trong tháng 12 để có cơ sở thực hiện.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét Báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội. Ông Vương Đình Huệ đánh giá, chất lượng công tác dân nguyện đang từng bước được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân và cử tri. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, trước kỳ họp bất thường không diễn ra hoạt động tiếp xúc cử tri, nhưng cần phải có báo cáo khái quát tổng thể ra kỳ họp.

MỚI - NÓNG