Trịnh Kim Chi nhớ hình ảnh 'cô gái nhẹ nhàng, ít nói' của Thu Thuỷ lúc đi thi hoa hậu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoa hậu Thu Thuỷ đột ngột qua đời ở tuổi 45 hôm 5/6 đã khiến công chúng vô cùng bàng hoàng và đau xót. 
Trịnh Kim Chi nhớ hình ảnh 'cô gái nhẹ nhàng, ít nói' của Thu Thuỷ lúc đi thi hoa hậu ảnh 1
Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời ở tuổi 45.

Thu Thuỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi mới 18 tuổi. Cũng tại cuộc thi này, cô giành giải "Ứng xử hay nhất". Trong khi đó, Tô Lan Hương giành ngôi vị Á hậu 1 và Trịnh Kim Chi - Á hậu 2.

Sau cuộc thi, top 3 ít có cơ hội gặp nhau. Trịnh Kim Chi nhớ cô và Thu Thuỷ có dịp hiếm hoi làm việc chung cùng nhau trong một lần được một nhãn hàng mời sang Mỹ cùng với Top 3 Hoa hậu Việt Nam 1994. Sau đó, cả hai có diễn chung một show thời trang. Từ đó, mỗi người một lựa chọn khác nhau cho tương lai nên ít có dịp hội ngộ.

Chia sẻ về Hoa hậu Thu Thuỷ, Trịnh Kim Chi cho biết: “Tôi ấn tượng với Thuỷ là một người ít nói, hiền lành và rất nhẹ nhàng. Sau này không có dịp gặp gỡ nhau nên tôi chỉ biết theo dõi về Thuỷ qua báo đài, facebook. Sau khi Thuỷ về Việt Nam, tôi ấn tượng với nhiều bài viết chia sẻ cuộc sống của Thuỷ. Tôi thấy cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều”.

Trịnh Kim Chi nhớ hình ảnh 'cô gái nhẹ nhàng, ít nói' của Thu Thuỷ lúc đi thi hoa hậu ảnh 2

Á hậu Trịnh Kim Chi thời trẻ.

Sau này, Thu Thuỷ lấn sân sang viết kịch bản và biên kịch phim – đây là lĩnh vực mà Trịnh Kim Chi đang theo đuổi nên cô cũng rất quan tâm. Trịnh Kim Chi chia sẻ cả hai người thường hỏi thăm, chúc mừng nhau qua mạng xã hội. Nghe tin Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời, Trịnh Kim Chi chia sẻ cô cảm thấy rất bất ngờ vì Thu Thuỷ còn trẻ quá, nhan sắc và cuộc sống đang ở độ rực rỡ.

“Chào em. Cô Hoa Hậu của năm 1994. Chúng mình với những kỷ niệm của cuộc thi và hình ảnh của em là một cô gái mảnh mai, nhẹ nhàng và ít nói... Cầu nguyện em ra đi thanh thản, linh hồn em an yên miền cực lạc” – Trịnh Kim Chi nghẹn ngào.

Trịnh Kim Chi hiện đã trở thành một diễn viên tài năng, một ‘bà bầu’ sân khấu kịch vô cùng tâm huyết như hiện nay.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Trịnh Kim Chi cũng rất tích cực hoạt động từ thiện, xã hội. Cô thường xuyên đứng lên kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ cho các nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn.

Tại Đại hội Hội Sân khấu TPHCM nhiệm kỳ VIII (2020 – 2025) hồi tháng 8/2020, với uy tín cũng như những kinh nghiệm lâu năm hoạt động sân khấu nghệ thuật tại phía Nam, NSƯT Trịnh Kim Chi đã đắc cử vị trí đồng Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM. Nữ nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ cùng ban chấp hành tích cực đẩy mạnh phát triển bền vững Hội Sân khấuTPHCM trong thời gian tới. Đây là khóa đầu tiên NSƯT Trịnh Kim Chi tham gia Ban Chấp hành Hội và chị cũng đang ấp ủ những dự định mới mẻ.

Trong top 3 Hoa hậu Việt Nam 1994, Á hậu Tô Hương Lan đã rút khỏi showbiz và rất ít thông tin về cô được tìm thấy trên báo chí. Người đẹp chọn cuộc sống yên bình, vun vén cho tổ ấm.

Khi giành ngôi Á hậu 1, Tô Hương Lan được ca tụng là “đoá hoa rừng” với nhan sắc “nhất miền Bắc, nhì cả nước”. Tuy nhiên cô không chọn ‘bệ phóng’ với danh tiếng có được để lấn sân vào showbiz mà theo đuổi con đường học hành.

Trịnh Kim Chi nhớ hình ảnh 'cô gái nhẹ nhàng, ít nói' của Thu Thuỷ lúc đi thi hoa hậu ảnh 3
Á hậu Tô Hương Lan được ca tụng là “đoá hoa rừng” với nhan sắc “nhất miền Bắc, nhì cả nước”.
Trịnh Kim Chi nhớ hình ảnh 'cô gái nhẹ nhàng, ít nói' của Thu Thuỷ lúc đi thi hoa hậu ảnh 4
Ở tuổi 43, Tô Hương Lan vẫn sở hữu nhan sắc mặn mà, xinh đẹp.

Cô thi đậu vào Khoa Luật Kinh tế, Đại học Phương Đông. Sau đó, tiếp tục trúng tuyển Khoa Ngoại ngữ của Đại học Sư phạm Hà Nội. Người đẹp sau đó về làm việc tại phòng Kế hoạch vật tư của Công ty Viễn thông Liên tỉnh, thuộc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. Sau này, người đẹp còn nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học công nghệ, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Ở tuổi 43, Tô Hương Lan ít xuất hiện trên truyền thông và tập trung chăm sóc tổ ấm bên ông xã là một nhà kinh doanh bất động sản. Cô ít chia sẻ hình ảnh cuộc sống gia đình trên trang cá nhân nhưng qua những bức ảnh hiếm hoi, có thể thấy Á hậu vẫn sở hữu nhan sắc mặn mà, xinh đẹp.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.