Triều Tiên xử tử chú ông Kim Jong Un tội 'lật đổ chính quyền'

Ông Jang Song Thaek bị áp giải khỏi cuộc họp đảng
Ông Jang Song Thaek bị áp giải khỏi cuộc họp đảng
TPO- Sáng hôm nay, 13/12, Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ông Jang Song Thaek, chú dượng đầy quyền lực của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bị xử tử vì âm mưu lật đổ chính quyền.

> Chú Kim Jong Un bị bắt, Triều Tiên bắt đầu cải cách?

Ông Jang bị một tòa án quân sự đặc biệt xử nhanh hôm qua, 12/12 vì cáo buộc lên kế hoạch lật đổ nhà nước “bằng mọi âm mưu và biện pháp đê hèn”.

Cũng theo KCNA, “tất cả mọi tội lỗi của ông Jang đều đã được điều tra qua các phiên điều trần và ông cũng đã nhận tội”.

Khi phán quyết của tòa được đưa ra, ông Jang ngay lập tức bị tử hình. KCNA thậm chí còn mô tả ông Jang như một “cặn bã đê hèn” khi phản bội đảng và lãnh đạo của mình.

Cũng theo KCNA, ông Jang bị buộc tội trụy lạc, nghiện ma túy, cờ bạc, ăn uống xa hoa và điều trị y tế ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, ông cũng bị cáo buộc phát tán các hình ảnh khiêu dâm và tham nhũng 6,3 triệu USD.

Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hãng tin KCNA phát sóng cảnh ông Jang bị cách chức và áp giải khỏi một cuộc họp đảng.

Phan Yến
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG