Triều Tiên ra mắt tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Triều Tiên đã hạ thủy một tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới, có khả năng thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân từ dưới nước.

Theo hãng thông tấn trung ương KCNA của Triều Tiên, lễ hạ thủy tàu ngầm được tổ chức hôm thứ Tư (6/9) có sự tham dự của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Triều Tiên ra mắt tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới ảnh 1Triều Tiên ra mắt tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới ảnh 2Triều Tiên ra mắt tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới ảnh 3Triều Tiên ra mắt tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới ảnh 4

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Jong-un cho biết, việc trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân là nhiệm vụ cấp bách, đồng thời ông cũng cam kết sẽ tăng cường thêm các tàu ngầm và tàu mặt nước được trang bị vũ khí hạt nhân chiến thuật cho lực lượng hải quân.

"Vũ khí hạt nhân là một thành phần quan trọng của lực lượng hải quân. Chúng tôi sẽ tiếp tục chứng minh mức độ tiên tiến của các tàu ngầm và tàu chiến mặt nước", ông Kim nhấn mạnh.

Theo KCNA, đây là tàu ngầm đầu tiên của Triều Tiên mang vũ khí hạt nhân chiến thuật. Tàu ngầm sẵn sàng chạy thử nghiệm trên biển.

Được mệnh danh là "Anh hùng Kim Kun Ok", tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật số 841 mới sẽ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu với vai trò là một trong những phương tiện tấn công dưới nước cốt lõi của lực lượng hải quân Triều Tiên.

Hiện chưa rõ tàu ngầm mới sẽ được trang bị tên lửa gì. Được biết, trước đây Triều Tiên đã bắn thử một số tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Không rõ liệu Triều Tiên đã phát triển đầy đủ đầu đạn hạt nhân thu nhỏ cần thiết để lắp vào những tên lửa như vậy hay chưa. Các nhà phân tích cho rằng việc hoàn thiện các đầu đạn nhỏ hơn rất có thể sẽ là mục tiêu chính nếu Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân, theo Reuters.

Theo Reuters, Yonhap
MỚI - NÓNG