Triều Tiên quyết định thực hiện các biện pháp 'răn đe chiến tranh'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12/3 đưa tin nước này đã quyết định thực hiện các biện pháp răn đe chiến tranh quan trọng trong bối cảnh Mỹ - Hàn Quốc khai màn cuộc tập trận quân sự chung mang tên Lá chắn Tự do.
Triều Tiên quyết định thực hiện các biện pháp 'răn đe chiến tranh' ảnh 1

Hình ảnh cuộc họp của Quân ủy Trung ương được KCNA công bố ngày 12/3. Ảnh: Yonhap

Theo KCNA, quyết định được đưa ra trong cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương đảng Lao động do Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì.

"Cuộc họp đã thảo luận và thông qua các bước thực tế quan trọng để sử dụng hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn và cứng rắn hơn những biện pháp răn đe chiến tranh, nhằm đối phó với tình hình hiện nay khi những hành động khiêu khích chiến tranh của Mỹ và Hàn Quốc đang chạm đến lằn ranh đỏ", KCNA viết.

Washington và Seoul dự kiến sẽ khởi động cuộc tập trận Lá chắn Tự do (kéo dài 11 ngày) vào thứ Hai (13/3).

Giới quan sát cho rằng Triều Tiên sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí trùng với cuộc tập trận quân sự chung của các đồng minh.

Tuần trước, Chủ tịch Kim đã giám sát một "cuộc diễn tập tấn công hỏa lực" mô phỏng cuộc tấn công vào sân bay của đối phương, nhằm kiểm tra tư thế sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này.

Em gái ông Kim – bà Kim Yo-jong trước đó cũng cảnh báo rằng Triều Tiên sẵn sàng thực hiện các bước quyết liệt để đáp trả những động thái quân sự của Mỹ và Hàn Quốc.

Tại cuộc họp của Quân ủy Trung ương, các quan chức cũng thảo luận về những nhiệm vụ chi tiết để thúc đẩy phát triển nông thôn. Theo giới quan sát, những nhiệm vụ này dường như bao gồm việc cử quân đội về vùng nông thôn giúp xây dựng nhà cửa và các dự án khác để cải thiện cuộc sống người dân.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG