Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo ở thành phố thiêng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Triều Tiên vừa kỷ niệm 80 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Jong Il, cha của Chủ tịch Kim Jong Un, bằng một buổi lễ hoà nhạc và bắn đại bác ở thành phố thiêng liêng, nhưng không phóng tên lửa hay duyệt binh, KCNA đưa tin ngày 16/2.
Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo ở thành phố thiêng ảnh 1

Đồng xu vàng khắc hoạ chân dung cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il và dòng chữ kỷ niệm 80 năm ngày sinh của ông. (Ảnh: KCNA)

Ông Kim Jong Un đã dự cuộc mít-tinh của chính phủ, quân đội và đảng Lao động Triều Tiên trước bức tượng nhà lãnh đạo Kim Jong Il ở thành phố Samjiyon để kỷ niệm ngày lễ được Triều Tiên gọi là Ngày sao sáng.

Được gọi là “thánh địa cách mạng”, thành phố núi Samjiyon nằm gần biên giới với Trung Quốc và đỉnh Paektu, ngọn núi linh thiêng là nơi xuất thân của gia đình lãnh đạo họ Kim.

Hiếm khi Triều Tiên tổ chức một buổi lễ như vậy ở một nơi xa xôi.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang cố gắng biến thành phố này thành một trung tâm kinh tế, bằng cách xây những toà chung cư, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các cơ sở thương mại, văn hoá và y tế mới ở đây.

Dự án này là một sáng kiến quan trọng nhằm phát triển nền kinh tế “tự cường” khi Triều Tiên đang đối mặt với nhiều biện pháp trừng phạt quốc tế. Ông Kim đã nhiều lần đến thăm nơi được gọi là “xã hội chủ nghĩa không tưởng” và “hình ảnh thu nhỏ của văn minh hiện đại”.

Ông Kim Jong Un đã đặt hoa dưới chân tượng trong cuộc mít-tinh, nhưng KCNA không đăng phát biểu của ông. Một quan chức cấp cao của đảng là ông Ri Il Hwan đã có bài phát biểu thể hiện quyết tâm duy trì đường lối tự lực mà cố lãnh đạo đã đề ra.

“Cuộc mít-tinh thể hiện ý chí kiên định và sự nhiệt tình của những người tham gia, để xây dựng một thiên đường nhân dân thịnh vượng tự lực trên mảnh đất này”, KCNA viết.

Buổi lễ còn có màn bắn đại bác và biểu diễn nghệ thuật chào mừng, nhưng không có hoạt động quân sự như thường thấy trước đây.

Một tổ chức nghiên cứu Mỹ tuần trước cho biết hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy Triều Tiên có thể sắp giới thiệu tên lửa hay thành tựu quân sự mới.

Giới phân tích cho rằng Bình Nhưỡng có thể dùng những ngày lễ quan trọng sắp tới, như 110 năm sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành vào ngày 15/4 để thực hiện một vụ thử vũ khí lớn, trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống.

Theo KCNA, Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.