Triều Tiên kết án hai 'điệp viên' Hàn Quốc

Kim Kuk-gi (trái) và Choe Chun-gil. Ảnh: AP.
Kim Kuk-gi (trái) và Choe Chun-gil. Ảnh: AP.
Đài truyền hình trung ương CHDCND Triều Tiên ngày 23/6 đưa tin 2 công dân Hàn Quốc bị bắt giữ hồi tháng 3 vừa qua đã bị kết án lao động khổ sai suốt đời vì làm gián điệp.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA cuối tháng 3 đăng ảnh hai người đàn ông trung niên có tên Kim Kuk-gi và Choe Chun-gil bị cáo buộc làm gián điệp cho Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS).

"Tòa án tối cao Triều Tiên mở phiên xét xử hai người Hàn Quốc bị bắt vì nghi là gián điệp cho Mỹ và Hàn Quốc", Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên KCBS đưa tin. "Kim và Choe bị kết án lao động khổ sai suốt đời vì làm gián điệp".

NIS bác bỏ cáo buộc "vô căn cứ" trên. Hàn Quốc sau đó kêu gọi Triều Tiên thả người.

Kim và Choe là hai trong số 4 người Hàn Quốc bị bắt tại Triều Tiên. Hai người còn lại là nhà truyền giáo Kim Jung-wook và Joo Won-moon, sinh viên Hàn Quốc 21 tuổi có thẻ xanh của Mỹ.

Thông tin trên xuất hiện cùng ngày Văn phòng Cao ủy về Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) cho mở văn phòng tại thủ đô Seoul để giám sát tình hình nhân quyền ở Triều Tiên.

Bình Nhưỡng năm ngoái trả tự do cho ba người Mỹ, trong đó có nhà truyền giáo gốc Hàn Quốc Kenneth Bae, người lĩnh án lao động khổ sai 15 năm ở Triều Tiên vào tháng 4/2013.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.