Triều cường dâng cao, sóng lớn làm sạt lở nghiêm trọng đê biển Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam, ven đê biển Tây có gió mạnh, sóng lớn gây sạt lở 3 vị trí trên tuyến đê thuộc địa bàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) với tổng chiều dài 110m.

Ngày 12/7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về tình hình sạt lở, tràn cục bộ đê biển Tây.

Theo đó, vào chiều hôm qua (11/7), do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam, ven Đê biển Tây có gió mạnh, sóng lớn gây sạt lở 3 vị trí trên tuyến Đê thuộc địa bàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời với tổng chiều dài 110m; tràn cục bộ tại 3 vị trí thuộc địa bàn xã Khánh Tiến, huyện U Minh với tổng chiều dài khoảng 75m.

Triều cường dâng cao, sóng lớn làm sạt lở nghiêm trọng đê biển Cà Mau ảnh 1
Triều cường dâng cao, sóng lớn làm sạt lở nghiêm trọng đê biển Cà Mau ảnh 2

Sạt lở trên tuyến đê biển Tây.

Khánh Bình Tây là xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của huyện Trần Văn Thời bởi triều cường.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời, tính đến 19 giờ ngày 11/7, số hộ bị ảnh hưởng do triều cường dâng cao là 221 hộ, ước tính thiệt hại hơn 410 triệu đồng. Riêng số hộ ở xã Khánh Bình Tây bị triều cường dâng cao làm ngập nhà ở là 187 hộ dân sinh sống ngoài cống Đá Bạc, chưa ước tính được thiệt hại.

Triều cường dâng cao, sóng lớn làm sạt lở nghiêm trọng đê biển Cà Mau ảnh 3
Triều cường dâng cao, sóng lớn làm sạt lở nghiêm trọng đê biển Cà Mau ảnh 4

Triều cường dâng cao khiến nước tràn qua mặt đê biển Tây ( xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời).

Anh Tạ Minh Trình, hộ dân ở ngay dưới chân đê phòng hộ chia sẻ: “Đang là tháng giông bão nên nước lên mạnh. Do không có đất đai, thêm nữa là khu tái định cư làm chưa xong nên tôi vẫn ở đây. Sáng nay tôi phải chằng chống lại nhà cửa bị tốc mái, ráng qua mùa giông bão này”.

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài kèm theo giông lốc, triều cường dâng cao, mực nước đỉnh điểm là +1.75m làm rác tràn lên mặt đê ở phía bờ Nam Kênh Mới khoảng 200m và phía bờ Bắc Kênh Mới khoảng 450m. Lở mái đê phía bờ Bắc từ cống Kênh Mới về Đá Bạc kè lát mái (rọ đá) khoảng 20m; đoạn đê quay phía Nam vàm Đá Bạc (đoạn đê cũ) nước tràn cục bộ một số điểm.

Cũng trên đoạn này còn một số hộ dân sống dưới chân đê, gần ngay vị trí bị sạt nên bà con rất lo lắng. Bà Nguyễn Thị Suất, người đang chờ được tái định cư ở ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây cho hay: “Đêm có dám ngủ đâu, có giông là canh, sợ nhà sập bất tử".

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đã huy động 35 người tiến hành xử lý cây cối bị đổ ngã trên mặt đê cản trở giao thông đi lại. Từ ngày 12/7, dự kiến huy động 145 người tham gia hộ đê với giải pháp xử lý là xếp 2 lớp rọ đá tại những vị trí sạt lở.

MỚI - NÓNG