Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng tỉ đồng

Các đối tượng trong đường dây cá độ.
Các đối tượng trong đường dây cá độ.
TPO - Chiều ngày 16/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá đường dây các độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn, số tiền cá cược lên đến hàng tỷ đồng do Nguyễn Hữu Lợi (36 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) đứng ra tổ chức.

Theo cơ quan điều tra, sau hơn một năm xác lập chuyên án, chiều 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Cảnh sát cơ động đồng loạt kiểm tra, triệt phá hàng loạt tụ điểm do Lợi cầm đầu tổ chức trên địa bàn TP Cần Thơ. Qua điều tra, lực lượng đã bắt quả tang các nghi phạm, gồm: Nguyễn Hữu Lợi, Huỳnh Bá Đủ (30 tuổi), Nguyễn Chí Hóa (27 tuổi) và Võ Văn Nhì (37 tuổi) đang trên đường đi chung tiền cá độ bóng đá cho các đối tượng tham gia cá cược.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng tỉ đồng ảnh 1

Các đối tượng liên quan bị tạm giữ.

Cùng thời điểm, cơ quan chức năng cũng bắt quả tang Phan Trọng Hoàng Ngân (33 tuổi), Lê Hữu Thà (25 tuổi), Mai Bá Hưởng (35 tuổi), Nguyễn Xuân Triết (29 tuổi), La Ý Ngọc (21 tuổi), Đặng Diễm My (tất cả cùng ngụ quận Ninh Kiều) đang tổ chức đánh bạc và tạm giữ phơi tiền cá độ lên đến 8,2 tỷ đồng, cùng 76,7 triệu đồng tiền mặt, 22 thẻ ATM, USB, 8 giấy chuyển tiền cá độ, 2 Ipad, dàn máy vi tính, 10 laptop, 16 điện thoại di động có liên quan đến vụ việc.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng tỉ đồng ảnh 2

Tang vật thu giữ. 

Qua hồ sơ, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lợi, Đủ, Hóa, Ngân, Nhì và Thà để làm rõ về hành vi tổ chức cá độ, lập hồ sơ, mời các  đối tượng liên quan đến làm việc. Theo cơ quan điều tra, tính đến thời điểm bị bắt chỉ trong vòng 10 ngày, số tiền cá cược thông qua đường dây do Lợi tổ chức lên đến nhiều tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.