Triệt phá băng tiêu thụ xe gian cực lớn giữa Sài Gòn

Hai đối tượng Quý và Sơn tại cơ quan công an - Ảnh: Tuấn Thành
Hai đối tượng Quý và Sơn tại cơ quan công an - Ảnh: Tuấn Thành
Sau khi thu gom những chiếc xe do các đối tượng trộm cắp lấy được, chúng đem tân trang rồi nhờ người làm giấy tờ giả đăng lên các trang mạng rao bán. Bằng thủ đoạn này, chúng đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ tiêu thụ xe gian với số tiền thu lợi rất lớn.

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an Q. Tân Phú, TP.HCM cho biết vừa triệt phá một đường dây tiêu thụ xe gian với số lượng cực lớn do Phan Văn Quý (SN 1972) và Lâm Hoàng Sơn (SN 1975, cùng ngụ Q.11) cầm đầu.

Cùng bị bắt với hai “ông trùm” này còn có 10 đồng phạm khác về các hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”.

Trước đó vào tối ngày 1/5, Công an Q. Tân Phú tuần tra trên đường Trịnh Đình Thảo (P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú) thì phát hiện Quý và Sơn đi cùng một người phụ nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ hai chiếc xe Exciter và Ablade đang sử dụng. Đặc biệt, trong người Sơn còn có 3 bịch nilon ma túy đá. Do đó, tổ tuần tra mời các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Triệt phá băng tiêu thụ xe gian cực lớn giữa Sài Gòn ảnh 1

Một số đồng phạm trong đường dây tiêu thụ xe gian bị bắt - Ảnh: Tuấn Thành.

Qua đấu tranh khai thác, Quý khai nhận vừa thực hiện giao dịch bán chiếc xe Exciter do các đối tượng trộm cắp lấy được cho Sơn . Tiếp tục mở rộng đấu tranh, cơ quan công an phát hiện đây là hai mắt xích quan trọng trong đường dây tiêu thụ xe gian có quy mô cực lớn.

Theo đó, Quý thông qua Trần Quốc Bảo (SN 1987, ngụ Q. Bình Thạnh) gom xe của các đối tượng trộm cắp rồi bán lại cho Sơn. Đối tượng này tiếp tục nhờ Nguyễn Văn Thương (SN 1985, ngụ Bình Chánh) và Nguyễn Thành Tài (SN 1988, ngụ Hóc Môn) làm giả giấy tờ rồi bán lại cho các chân rết của mình đăng lên mạng rao bán kiếm lời.

Triệt phá băng tiêu thụ xe gian cực lớn giữa Sài Gòn ảnh 2

Những biển số và cà vẹt xe được chúng làm y như thật - Ảnh: Tuấn Thành.

Băng nhóm này hoạt động từ đầu năm 2015 đến nay với số lượng xe tiêu thụ rất lớn. Đa phần những chiếc xe được băng nhóm này rao bán đều là những loại có giá trị cao như SH, Exciter, Vison… do các đối tượng trộm cắp lấy được từ các tỉnh thành lân cận TP.HCM và một số quận huyện ngoại thành.

Với mỗi chiếc xe tiêu thụ thành công, các đối tượng thu lời bất chính từ 2 đến 3 triệu đồng. Đặc biệt, những xe giá trị cao như SH, chúng có thể thu lợi lên đến 10 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến nay công an Q. Tân Phú đã mời 22 đối tượng có liên quan đến đường dây này lên làm việc để phục vụ công tác điều tra. Sau quá trình sàng lọc, cơ quan công an đã quyết định bắt tạm giam 12 đối tượng có vai trò quan trọng trong đường dây này. Gần 50 chiếc xe tang vật cũng được cơ quan công an thu hồi.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.