Triển lãm hình ảnh về 9 di tích quốc gia đặc biệt

Triển lãm hình ảnh về 9 di tích quốc gia đặc biệt
TP - Sáng 24/9, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc triển lãm một số hình ảnh về 9 di tích quốc gia đặc biệt của Thủ đô Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô. 

Triển lãm quy tụ hơn 100 hình ảnh, bản đồ về 9 di tích được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt trong thời gian qua gồm: Thành Cổ Loa, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Hai Bà Trưng, Đền Hát Môn, Đền Phù Đổng, Hồ Hoàn Kiếm - Đền Ngọc Sơn, Đình Tây Đằng, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.


Theo Ban tổ chức, thông qua triển lãm một số hình ảnh về 9 di tích Quốc gia đặc biệt của Hà Nội nhằm giới thiệu đến công chúng một nét đẹp sâu lắng về Thăng Long - Hà Nội hồn thiêng sông núi, một Thăng Long - Hà Nội lắng động ngàn năm văn hiến. Đồng thời, khích lệ tinh thần trân trọng, bảo vệ di sản của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.