Triển lãm ảnh kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các bạn sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam xem ảnh tại cuộc triển lãm
Các bạn sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam xem ảnh tại cuộc triển lãm
TPO - Sáng 15/5, tại Hà Nội, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh nhân kỷ niệm125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) và kỷ niệm 38 năm ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5/1977-18/5/2015). 

Phát biểu tại buổi triển lãm, TS. Phạm Bá Khoa, Giám đốc Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam cho biết: "Cuộc triển lãm thể hiện tình cảm, lòng biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu, với danh tướng Võ Nguyên Giáp – Vị tướng huyền thoại - Đại tướng của nhân dân, cùng các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng hi sinh vì độc lập tự do, vì sự toàn vẹn và chủ quyền thiêng liêng biển, đảo Tổ quốc. Qua đó, khơi dậy, khẳng định và nâng cao hơn nữa truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". 

Triển lãm ảnh kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1

TS. Phạm Bá Khoa, Giám đốc Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Triển lãm ảnh kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2

Triển lãm được tổ chức với nhiều chủ đề lớn như: Bác Hồ với thanh thiếu nhi Việt Nam, thanh thiếu nhi Việt Nam với Bác Hồ; Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Vị tướng huyền thoại; Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 15 – 20/5 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.