Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

TPO - Ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay cho ông Bùi Văn Cường, vừa được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Sáng 21/7, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hà Ban, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn đối với ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ ảnh 1 Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Nguyễn Đình Khang (ảnh D.V)

Đồng thời công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Đình Khang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020 để giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đánh giá ông Nguyễn Đình Khang là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực, trưởng thành từ cơ sở, đã được rèn luyện, thử thách ở nhiều vị trí công tác ở địa phương và trung ương.

Ông Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng, ở trọng trách mới được Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Đình Khang sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Đình Khang, sinh năm 1967, quê quán Bắc Ninh. Trước khi làm Bí thư tỉnh ủy Hà Nam, ông từng có thời gian làm Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
MỚI - NÓNG