Triển khai 'Bữa cơm 0 đồng' trao người bán vé số đến khi nào hết kinh phí

Triển khai 'Bữa cơm 0 đồng' trao người bán vé số đến khi nào hết kinh phí
TPO - Những ngày dịch COVID-19 và thực hiện giãn cách xã hội, các bạn trẻ phường Long Thành Bắc đều đặn tự tay chuẩn bị thực phẩm tươi sống, rau xanh để mang đến "Bữa cơm 0 đồng" đến những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi sáng sớm trụ sở Đoàn Thanh niên phường Long Thành Bắc (thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) trở thành một siêu thị mini đầy ắp thực phẩm tươi sống, rau xanh, củ quả để chuẩn bị cho những "Bữa cơm 0 đồng".

 Các đoàn viên thanh niên cẩn thận phân chia, gói bọc thành từng phần, rồi mang đến trao tặng từng hộ dân bán vé số có hoàn cảnh khó khăn. Những phần thực phẩm ấy đủ để những người được nhận chế biến món mặn, xào, canh và tráng miệng phù hợp với khẩu vị riêng.

Triển khai 'Bữa cơm 0 đồng' trao người bán vé số đến khi nào hết kinh phí ảnh 1 Các đoàn viên thanh niên phường Long Thành Bắc chuẩn bị nguyên liệu "Bữa cơm 0 đồng" để tặng những hộ nghèo. Ảnh: CTV

 Ý tưởng "Bữa cơm 0 đồng" của Đoàn thanh niên phường Long Thành Bắc từ những ngày cuối tháng 3 khi xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày, người bán vé số chủ yếu là những người có hoàn cảnh khó khăn phải tạm nghỉ.

 Một cuộc vận động nhỏ được triển khai trong Đoàn thanh niên phường để gây quỹ triển khai ý tưởng, trước khi nhận được sự chung tay hưởng ứng của các bạn đoàn viên thanh niên, cô chú Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ và các mạnh thường quân. Được biết, trong số gần 300 đoàn viên thanh niên của phường, nhiều bạn đi làm lĩnh vực dịch vụ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng vẫn nhiệt tình đóng góp, tham gia.

 Chia sẻ với Tiền Phong, chị Cao Hồng Thảo - Bí thư Đoàn phường Long Thành Bắc cho biết: “Ngoài các hoạt động thăm tặng quà là các nhu yếu phẩm tặng các cô chú bán vé số có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch, Đoàn phường đã triển khai mô hình Bữa cơm 0 đồng để hỗ trợ thêm thức ăn, thực phẩm rau củ quả. Qua đó, Đoàn thanh niên phường mong muốn gửi đến các cô chú những thực phẩm tươi sống để cô chú chế biến theo ý thức của mình, hạn chế đi ra đường trong mùa dịch này”.

 Để đảm bảo yêu cầu giãn cách phòng chống dịch, mỗi ngày sẽ có 2 - 3 đoàn viên thanh niên luân phiên nhau đi chợ, phân chia thực phẩm và đi trao tặng. Nguồn thực phẩm đều có xuất xứ rõ ràng từ hợp tác xã, bách hóa xanh.

Triển khai 'Bữa cơm 0 đồng' trao người bán vé số đến khi nào hết kinh phí ảnh 2 Thực phẩm đều có xuất xứ rõ ràng

"Bữa cơm 0 đồng" của Đoàn phường bắt đầu từ 3/4 hỗ trợ 15 hộ nghèo, cận nghèo đi bán vé số. Đến nay, mô hình có thêm bốn hộ là những người lao động tự do không có việc làm do dịch COVID-19.

 "Ban đầu mô hình dự kiến hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn bán vé số đến khi hoạt động xổ số phát hành trở lại. Nhưng ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì đời sống của họ vẫn còn gặp nhiều khó khăn nên Bữa cơm 0 đồng vẫn tiếp tục đến khi nào hết kinh phí, hết nguồn vận động. Còn người ủng hộ thì mô hình ẫn tiếp tục", chị Thảo chia sẻ.

Triển khai 'Bữa cơm 0 đồng' trao người bán vé số đến khi nào hết kinh phí ảnh 3 Bữa cơm 0 đồng của Đoàn thanh niên phường Long Thành Bắc sẽ tiếp tục đến khi hết kinh phí, hết nguồn vận động. Ảnh: CTV
Triển khai 'Bữa cơm 0 đồng' trao người bán vé số đến khi nào hết kinh phí ảnh 4 Cùng với những bữa cơm yêu thương, đoàn thanh niên phường kết hợp các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV

Mô hình "Bữa cơm 0 đồng" đã được thực hiẹn thường xuyên ở 8/8 xã phường của thị xã Hòa Thành. Qua đó hỗ trợ 61 hộ bán vé số có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.