Trẻ em Việt - Nga cùng gói bánh chưng

Trẻ em Việt - Nga cùng gói bánh chưng
TPO-Sáng 27 - 1, Hội đồng Đội TP Hà Nội và trường Lê Duẩn tổ chức Ngày hội mùa xuân ước mơ tuổi thơ lần thứ VI. Tại đây, các em học sinh được thi gói bánh chưng, cắm trại, chơi trò chơi dân gian.
Trẻ em Việt - Nga cùng gói bánh chưng ảnh 1

Đây là hoạt động mang tính truyền thống của tổ chức Đoàn, Hội được tổ chức vào dịp giáp Tết nguyên đán hàng năm, là ngày hội lớn của thiếu nhi Thủ đô và thiếu nhi Quốc tế. Năm nay, nhiều học sinh đến từ trường học của Đại sứ quán Nga cùng tham dự.

Ngày hội là dịp để thiếu nhi Thủ đô và thiếu nhi quốc tế tìm hiểu sâu hơn các giá trị văn hóa truyền thống trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa như trang trí ngôi nhà ngày Tết, bày mâm ngũ quả, gói bánh chưng xanh, tham gia các trò chơi dân gian của dân tộc Việt Nam.

Ngày hội cũng là cơ hội để thiếu nhi, phụ trách thiếu nhi được giao lưu, trao đổi kỹ năng tổ chức và tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động Đội thông qua nhiều hoạt động sinh hoạt tập thể vui vẻ, hấp dẫn…

Tối nay, trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra hội thi “Chủ nhân đất nước” lần thứ IV, nhằm tôn vinh bản lĩnh vẻ đẹp, tài năng của đội viên, là cơ hội để các em thể hiện ý tưởng, quyết tâm của mình trong việc học tập, rèn luyện để mai sau lập thân, lập nghiệp.

Cũng trong ngày hội, Ban tổ chức sẽ trao 58 suất học bổng cùng nhiều phần quà cho thiếu nhi học sinh và cán bộ Đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn Thủ đô.

Một vài hình ảnh ngày hội sáng 27 - 1:

Các bạn trẻ được hướng dẫn cách gói bánh chưng cổ truyền ngày Tết. Ảnh: Trường Phong
Các bạn trẻ được hướng dẫn cách gói bánh chưng cổ truyền ngày Tết. Ảnh: Trường Phong.
Hai em bé người Nga hào hứng xem chiếc bánh chưng Việt Nam. Ảnh: Trường Phong
Hai em bé người Nga hào hứng xem chiếc bánh chưng Việt Nam. Ảnh: Trường Phong.
Trẻ em Việt - Nga cùng gói bánh chưng ảnh 4
Và rất say sưa tập gói. Ảnh: Trường Phong
Và rất say sưa tập gói. Ảnh: Trường Phong.
Học sinh Việt - Nga cùng gói bánh chưng. Ảnh: Trường Phong
Học sinh Việt - Nga cùng gói bánh chưng. Ảnh: Trường Phong.
Các bạn học sinh Việt Nam cũng thử sức gói bánh chưng. Ảnh: Trường Phong
Các bạn học sinh Việt Nam cũng thử sức gói bánh chưng. Ảnh: Trường Phong.
Sản phẩm của các bạn trẻ. Bánh này sẽ được chấm điểm, sau đó mang đi luộc. Khi bánh chín, chính các em học sinh sẽ được ăn bánh do mình làm ra. Ảnh: Trường Phong
Sản phẩm của các bạn trẻ. Bánh này sẽ được chấm điểm, sau đó mang đi luộc. Khi bánh chín, chính các em học sinh sẽ được ăn bánh do mình làm ra. Ảnh: Trường Phong.
Trẻ em Việt - Nga cùng gói bánh chưng ảnh 9
Các em học sinh còn trang trí trại mô phỏng một ngôi nhà ngày Tết. Ảnh: Trường Phong
Các em học sinh còn trang trí trại mô phỏng một ngôi nhà ngày Tết. Ảnh: Trường Phong.
Tập bày, trang trí mâm ngũ quả. Ảnh: Trường Phong
Tập bày, trang trí mâm ngũ quả. Ảnh: Trường Phong.
Một góc hội trại. Ảnh: Trường Phong
Một góc hội trại. Ảnh: Trường Phong.
Theo Viết
MỚI - NÓNG