Trẻ em nghèo, yếu thế ở Bình Dương sẽ được học nghề và ăn ở miễn phí?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp với đại diện Vương quốc Bỉ để thành lập doanh nghiệp xã hội, đầu tư xây dựng trường học mà ở đó trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế được ăn, ở, học nghề hoàn toàn miễn phí.

Ngày 10/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành cho biết, vừa có cuộc gặp gỡ, làm việc với ông Gricha Safarian - Lãnh sự danh dự Vương quốc Bỉ tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi gặp gỡ này, ông Dành đã thông tin đến đại diện Bỉ về tình hình địa phương. Trong đó, ngoài việc đầu tư hạ tầng giao thông để phát triển kinh tế vùng còn tích cực đầu tư phát triển lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Ông Gricha Safarian đánh giá cao quá trình phát triển năng động, sáng tạo của tỉnh Bình Dương. Đại diện Bỉ cho rằng Bình Dương là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư.

Trẻ em nghèo, yếu thế ở Bình Dương sẽ được học nghề và ăn ở miễn phí? ảnh 1

Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn học giỏi ở Bình Dương được trao học bổng

Lãnh sự danh dự Vương quốc Bỉ Gricha Safarian cho biết, có kế hoạch thành lập doanh nghiệp xã hội tại Bình Dương để thực hiện mô hình liên kết đào tạo nghề phục vụ cộng đồng. Theo đó, doanh nghiệp thuộc Vương quốc Bỉ sẽ cung cấp chương trình đào tạo nghề hoàn toàn miễn phí dành cho trẻ em khó khăn, yếu thế trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, doanh nghiệp còn hỗ trợ các chi phí ăn ở, sinh hoạt trong suốt quá trình học tập.

Ông Gricha Safarian mong muốn chính quyền tỉnh Bình Dương tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất hiệu quả cũng như triển khai thành công mô hình liên kết đào tạo nghề trên địa bàn.

Liên quan đến kế hoạch trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành cho biết, địa phương đánh giá cao và ủng hộ mô hình mang ý nghĩa nhân văn của doanh nghiệp. Bình Dương sẽ tích cực phối hợp để triển khai dự án trên cơ sở pháp luật Việt Nam nhằm mang lại giá trị tốt đẹp đối với người dân, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết, lũy kế đến ngày 30/11/2022, toàn tỉnh có 4.082 dự án đầu tư từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký là 39,7 tỷ USD. Trong đó, Vương quốc Bỉ hiện có 5 dự án đầu tư với tổng số vốn là 39,2 triệu USD, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất dược, may mặc, sản phẩm phụ gia, hương liệu, sản xuất bia và mạch nha ủ men bia, cung cấp kho bãi và lưu trữ hàng hóa.

MỚI - NÓNG