Trẻ em Mường Lát bới tìm sách vở, đồ chơi sau lũ

Những đứa trẻ nhặt nhạnh nhữn thứ bì bùn vùi lấp
Những đứa trẻ nhặt nhạnh nhữn thứ bì bùn vùi lấp
TPO - Lũ cuốn trôi, ngập bùn vào nhà của cả gần 100 hộ dân ở bản pọong, xã Tam Chung, huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Đến ngày 13/9, hiện trường sạt lở, lũ tàn phá tại bản Pọong vẫn còn nguyên vẹn.

Nhiều đứa trẻ vẫn chưa đến lớp học hoặc đang ở nhờ, ở tạm cùng gia đình đi nhặt nhạnh những sách vở, đồ chơi còn sót lại trên bùn đá vùi lấp nhà trước đó.

Trẻ em Mường Lát bới tìm sách vở, đồ chơi sau lũ ảnh 1 Nhặt, xem sách vở giữa hiện trường tan hoang. Ảnh: Hoàng Lam
Trẻ em Mường Lát bới tìm sách vở, đồ chơi sau lũ ảnh 2 Cặm cụi rửa đồ chơi nhặt được bằng nước bùn bẩn. Ảnh: Hoàng Lam
Trẻ em Mường Lát bới tìm sách vở, đồ chơi sau lũ ảnh 3 Cháu Hà Thị Hồng (8 tuổi, bản Pọong) tìm thấy những trang sách đã bị nhàu nát. Ảnh: Hoàng Lam
Trẻ em Mường Lát bới tìm sách vở, đồ chơi sau lũ ảnh 4 Hăm hở tìm đồ. Ảnh: Hoàng Lam
Trẻ em Mường Lát bới tìm sách vở, đồ chơi sau lũ ảnh 5 Vui mừng khi tìm được những cuốn sách còn đọc được. Ảnh: Hoàng Lam
Trẻ em Mường Lát bới tìm sách vở, đồ chơi sau lũ ảnh 6 Nhiều đứa trẻ ở Mường Lát vẫn chưa tới trường do gia đình còn phải đi ở nhờ do lũ làm mất nhà. Ảnh: Hoàng Lam
Trẻ em Mường Lát bới tìm sách vở, đồ chơi sau lũ ảnh 7 Hiện trường tan hoang còn khá nguyên vẹn sau lũ 13 ngày. Ảnh: Hoàng Lam
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.