Trẻ bị xâm hại tình dục, không loại trừ cả người thân

TPO - Theo bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang- Chuyên ngành Nhi khoa phát triển hành vi, Khoa tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 1, thủ phạm xâm hại tình dục ở trẻ không loại trừ  cả những người thân của trẻ.  

Có mặt trong buổi tọa đàm “Chống xâm hại tình dục trẻ em” do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 16/3, bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang- Chuyên ngành Nhi khoa phát triển hành vi, Khoa tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết: "Những câu chuyện chúng tôi gặp cho thấy những hành vi xâm hại tình dục ở trẻ xảy ra cả ở những nơi rất thân quen; thủ phạm lại là những người thân của các bé”.

Trẻ bị xâm hại tình dục, không loại trừ cả người thân ảnh 1

Bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang, Khoa tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 1 tại buổi toạ đàm.

Chia sẻ của bác sĩ Trang không khiến nhiều người giật mình mà chỉ thêm phẫn nộ. Chỉ cần gõ từ khóa “cha hiếp con” trên thanh công cụ google thì hiện lên hơn 7 triệu kết quả chỉ trong 0,44 giây.

Xin nêu lại một vài sự vụ như: Vụ cha nhiều lần hiếp dâm con gái ruột đang tuổi dậy thì hay người cha hiếp dâm, ép con gái làm "nô lệ thân xác" suốt 4 năm…

Ngày 26/5/2014, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Đặng Văn Em (SN 1972), quê tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngụ tỉnh Bình Dương về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Khoảng đầu tháng 8/2013, Đặng Văn Em đang nằm ngủ chung với con gái ruột, tên là N.T.M.T (SN 1998) tại nhà của Em, ở ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo (Bình Dương). Lúc này, Em nảy sinh ý định giao cấu với cháu T. nên dùng tay sờ soạng khắp người cháu T.

Bị cha ruột mình sàm sỡ, T. chống cự lại thì Em dùng tay bịt miệng và dọa đánh, giết cả hai mẹ con nên cháu T nằm im. Trong nhà lúc này, vợ Em và một đứa con nhỏ khác nằm bên cạnh nhưng vì mọi người đã ngủ say nên không hề hay biết.

Em đã thực hiện hành vi giao cấu với T. và tiếp tục giao cấu với T nhiều lần ở đồng ruộng và tại nhà.

Đến ngày 8/9/2013, T. đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ ruột của T. là bà N.T.A nghe. Uất ức chồng có hành vi loạn luân với đứa con gái ruột của mình, vợ Em đã làm đơn tố cáo. Ngày 13/9/2013, công an huyện  Phú Giáo đã bắt khẩn cấp Đặng Văn Em để điều tra làm rõ vụ việc.

Tại tòa, Đặng Văn Em đã khai nhận, từ đầu tháng 8/2013 đến giữa tháng 9/2013, Em đã giao cấu với con gái ruột của mình là cháu T. 4 lần ở ngay tại nhà vào lúc 22 - 23h đêm. Ngoài ra, Em còn giao cấu với cháu T. 4 lần ngoài đồng ruộng vào lúc 18 - 19h đêm. Tất cả 8 lần giao cấu với cháu T., Em đều hăm dọa đánh, giết cả hai mẹ con nếu T. chống cự.

Đau đớn và gây phẫn nộ hơn là vụ việc cha đẻ ép con gái làm "nô lệ thân xác" suốt 4 năm hồi tháng 3/2016. Thời điểm đó, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt tạm giam đối tương Kiều Văn Thanh (SN 1977, ngụ xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) vì hành vi loạn luân, đồi bại, ép con gái ruột quan hệ tình dục suốt 4 năm qua.

Vụ việc chỉ bị vỡ lở khi bé gái Q. (SN 2000) "chịu hết nổi" và chạy đến công an tố cáo. Bé Q. cho biết bị cha làm chuyện bậy từ hồi học lớp 6. Cha tìm đủ mọi cách, tranh thủ mọi lúc, chủ yếu là ban ngày. Nhất là buổi sáng, khi mẹ đưa bé út đi học. Có khi ngày nào cô bé cũng bị cha ép quan hệ. Có tuần bé Q. không thoát được ngày nào.

Điều đáng nói ở đây là thái độ của người mẹ Ng.Th.T. (43 tuổi). Chị T. phát hiện chồng có biểu hiện khác lạ với con gái từ rất lâu nhưng không tố cáo, tìm cách bảo vệ con còn tỏ thái độ ghen với con gái.

Trở lại buổi Tọa đàm, bác sĩ Quỳnh Trang nêu một vài nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ bị xâm hại tình dục xuất phát từ sự chăm sóc, bao bọc của cha mẹ. 

“Có những phụ huynh quá bao bọc các em nên khi ra ngoài không thể tự vệ, khi gặp kẻ có ý đồ, bé không biết làm gì. Hay những phụ huynh vì quá yêu bé mà thể hiện các hành vi quá gần gũi như hôn môi, sờ đùi bé. Tuy nhiên, nếu lúc nào ta cũng căng thẳng thì rất khó xử lý. Vì vậy, cần phải dạy cho các bé biết yêu thương cơ thể của mình”- bác sĩ Trang nói.

Giải pháp được bác sĩ Trang nêu ra là: Cần phải cho bé biết cơ thể của bé là của bé, người khác không được đụng vào những nơi nhạy cảm. Cần phải đối thoại với trẻ hàng ngày, có bữa ăn gia đình hoặc ở xa thì thường xuyên điện thoại nói chuyện để nghe tâm sự của bé. 

Bên cạch đó, nhà trường, gia đình phải dùng sách, báo để giáo dục giới tính cho con. Các hình ảnh trên sách báo dễ minh họa cho bé hiểu hơn là nhìn thẳng vào cơ thể bé để nói.

Những bé bị chậm phát triển, trẻ tự kỷ là những đối tượng có nguy cơ bị xâm hại tình dục rất cao. Vì vậy, cần phải chú trọng để giáo dục giới tính cho các bé này.

Tôi nghĩ nhà trường nên cho các bé học tập theo nhóm và làm sao để các em biết rằng giáo viên luôn lắng nghe trẻ. Có những tờ rơi, hình ảnh để các em nhận biết về các hành vi xâm hại. "Nhà trường, gia đình phải nói về giới tính với trẻ như bình thường, không coi đó là cái xấu. Cần sự phối hợp của nhiều cơ quan ban ngành cùng phối hợp để tránh tình trạng xâm hại tình dục trẻ em. ”, BS Trang nhấn mạnh

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).