Trẻ béo phì do gene của cha

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã kết luận, trẻ có cha bị béo phì dễ bị thừa cân và mắc bệnh tự kỷ.

Trọng lượng của một người đàn ông có ảnh hưởng đến ADN trong tinh trùng - điều này có thể di truyền sang cho đứa con về sau. Các chuyên gia y tế Đại học Copenhagen theo dõi tinh trùng của 13 người đàn ông gầy và 10 người đàn ông béo phì dưới kính hiển vi. 

Kết quả cho thấy sự khác biệt liên quan đến sự kiểm soát thèm ăn, phát triển bộ não, bệnh béo phì và bệnh tự kỷ ở trẻ sinh ra sau này. Nghiên cứu cho thấy sự cần thiết phải thay đổi thói quen ăn uống không chỉ người mẹ mà cả ở người cha trước khi thụ thai.

Theo Theo ANTĐ
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.