Trâu một mình húc 3 sư tử tơi tả cứu nghé con

Trâu một mình húc 3 sư tử tơi tả cứu nghé con
Nhiếp ảnh gia người Đức Andreas Hantzschel đã tình cờ ghi lại được khoảnh khắc tuyệt vời của một trâu rừng Cape ở Tanzania (châu Phi).

Từ xa, Hantzschel trông thấy những con sư tử đói đang bám theo một nhóm trâu rừng để tìm kiếm bữa ăn.

Khi sư tử lao đến gần, đàn trâu vội vàng bỏ chạy để tránh trở thành con mồi dưới nanh vuốt mãnh thú. 

Nhưng trong đàn có một chú nghé con sức chạy chậm. Trong khi những con trâu trưởng thành khác đều sợ hãi bỏ đi thật nhanh thì một trâu cái lại quyết không bỏ rơi nghé con.

Khi chú nghé non không kịp chạy lại gặp phải sự tấn công của sư tử, con trâu này liền dũng cảm xông ra bảo vệ, bất chấp việc tính mạng của nó cũng bị đe dọa khi nhóm mãnh thú vây quanh.

Trâu Cape vừa bảo vệ trâu con vừa không ngừng xua đuổi 3 sư tử. Tuy nhiên, những mãnh thú đã khôn ngoan phân tán sự chú ý của con trâu trưởng thành để tóm sống được nghé non.

Trâu một mình húc 3 sư tử tơi tả cứu nghé con ảnh 1  
Thấy trâu con bị lôi đi, trâu cái vẫn tiếp tục kiên trì đuổi theo. Nó vừa rống ầm lên, vừa cuống quýt tấn công những kẻ săn mồi để cứu nghé con

Lúc này, cả đàn trâu Cape bỗng nhiên quay lại tương trợ đồng loại, cùng xông vào húc bầy sư tử tả tơi.

Thấy đàn trâu hung dữ lao đến, sư tử tá hỏa tháo chạy, trâu con nhờ vậy được giải cứu.

Hantzschel đã vô cùng cảm động khi chứng kiến cảnh tượng này. Ông rất khâm phục con trâu cái đã dám dũng cảm một mình đương đầu với bầy sư tử trước khi đồng loại quay trở lại.

Nếu không có trâu cái, trâu con có thể đã sớm bỏ mạng.

Theo Theo Báo Đất Việt
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.