Trao hàng trăm suất học bổng cho sinh viên

Sinh viên đại học RMIT nhận học bổng.
Sinh viên đại học RMIT nhận học bổng.
TPO - Ngày 24/10, tại buổi lễ khai giảng, trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM (UEF) đã trao 100 suất học bổng cho tân sinh viên với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng.

Tham dự buổi Lễ có ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Phạm Thiên Kha, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các trường ĐH- CĐ và TCCN TPHCM cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM…

Ngoài chương trình khai giảng và chào đón tân sinh viên khóa 2015, Nhà trường cũng đã tổng kết, khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014 – 2015. 

Cụ thể, trường đã trao 100 suất học bổng cho Tân sinh viên và sinh viên các khóa gồm học bổng tuyển sinh, học bổng tài năng, học bổng khuyến khích dành cho cán bộ đoàn –hội hoạt động tích cực với tổng giá trị học bổng gần 3 tỷ đồng. 

Được biết, sinh viên UEF sau khi tốt nghiệp luôn có nền tảng kiến thức và chuyên môn tốt, đặc biệt là kỹ năng ngoại ngữ thông thạo. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm ngay đạt trên 90%, trong đó 30% các bạn được giữ lại làm việc tại các doanh nghiệp tham gia thực tập từ năm thứ 3.

Trao hàng trăm suất học bổng cho sinh viên ảnh 1

TS Nguyễn Thanh Giang, Hiệu trưởng UEF đánh trống khai giảng năm học.

Trước đó, ngày 23/10, trường đại học RMIT đã 65 suất học bổng đã được trao cho sinh viên. Tính tổng cộng, RMIT Việt Nam đã trao 93 suất học bổng trị giá gần 27 tỉ đồng cho sinh viên trong buổi lễ tổ chức tại cả hai cơ sở TPHCM và Hà Nội.

Được biết, trong suốt 15 năm qua, RMIT Việt Nam đã trao hơn 790 suất học bổng với tổng giá trị gần 177 tỷ đồng: “Ngoài việc được miễn một phần hoặc toàn bộ tiền học phí, sinh viên hiện tại hoặc tương lai của trường sẽ được trải nghiệm tất cả những lợi ích do RMIT Việt Nam đưa đến như chuyên môn và kinh nghiệm toàn cầu của đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất chất lượng cao cũng như mối quan hệ vững mạnh với doanh nghiệp”.

Hiện, đại học RMIT có đến 12 loại học bổng khác nhau như học bổng Thành tích học tập xuất sắc, học bổng cho các Ngành học ưu tiên, học bổng Sau đại học, học bổng Hỗ trợ chỗ ở, học bổng cho sinh viên quốc tế và các chương trình học bổng khác, là học bổng Hiệu trưởng…

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.