Trao giải cuộc thi Violympic: Gần 4500 học sinh được vinh danh

Trao giải cuộc thi Violympic: Gần 4500 học sinh được vinh danh
TPO - Sáng nay, 12/5, Lễ tôn vinh và trao giải Cuộc thi Giải toán và vật lý trên Internet – Violympic năm học 2016-2017 khu vực phía Bắc đã được diễn ra tại thành phố Hải Phòng.

Năm học 2016-2017, trên toàn quốc có 4485 thí sinh đoạt giải ở các môn Toán Tiếng Anh, Toán Tiếng Việt và Vật Lý được vinh danh.

Trong đó có 757 học sinh đạt huy chương vàng, 1493 học sinh đạt huy chương bạc, 1481 học sinh đạt huy chương đồng và 754 học sinh đạt giải khuyến khích. Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên là các tỉnh có thành tích cao nhất trên cả nước.

Chỉ tính riêng trong năm học 2016-2017, đã có trên 20 triệu tài khoản đăng ký trên trang web Violympic, lan tỏa đến 737 quận huyện tại 63 tỉnh thành trên cả nước.

Đã có hơn 5 triệu thí sinh dự thi cấp trường, 1,5 triệu thí sinh tham gia thi cấp quận huyện, gần 550 ngàn thí sinh thi cấp tỉnh thành phố và 16.548 thí sinh dự thi ở cấp quốc gia, tăng gần gấp đôi so với con số 9.180 học sinh dự thi vòng toàn quốc năm 2015-2016.

Violympic là cuộc thi cấp Quốc gia về Toán học và Vật lý trên Internet do Bộ GD&ĐT chỉ đạo, Tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc.

Để góp mặt tại vòng thi Quốc gia, tất cả các thí sinh đều phải trải qua các vòng thi tự do, vòng thi cấp trường, cấp quận (huyện) và cấp tỉnh. Những thí sinh xuất sắc sẽ được tham gia kỳ thi cấp Quốc gia.

Sau Lễ trao giải khu vực miền Bắc tại Hải Phòng ngày 12/5, Lễ Trao giải khu vực miền Nam sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 19/5 tới.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.