Tranh khỏa thân độc đáo của cố họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ

TPO - Trong số 75 bức tranh có giá trị được triển lãm từ tối 26/12, những bức khỏa thân trên chất liệu sơn mài của họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ gây chú ý. Ông là họa sĩ thuộc thế hệ thứ ba của mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

Thực hiện lời hứa từ gần chục năm trước, gia đình nhà sưu tập Đào Danh Hưng - Trần Cường tổ chức khai mạc triển lãm 75 bức tranh thuộc bộ sưu tập tranh của cố họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ. Triển lãm tại 16 Lê Thái Tổ (Hàng Trống, Hà Nội) kéo dài đến hết ngày 2/1/2024.

Họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ (1925-2016) là một trong 76 học viên của Khóa Tô Ngọc Vân (1955-1957) - khóa đầu tiên của trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam sau ngày hòa bình lập lại.

Tranh khỏa thân độc đáo của cố họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ ảnh 1

Không gian triển lãm tranh của Nguyễn Ngọc Thọ tại 16 Lê Thái Tổ.

Ông sáng tác nhiều thể loại từ sơn mài, sơn dầu, bột màu, màu nước cho đến tranh khắc gỗ đen trắng - một chất liệu rất phổ biến vào những năm 1960-1970. Các nhà phê bình mỹ thuật đánh giá sáng tác của ông nổi bật ở chất Á Đông đậm nét. Mỗi tác phẩm đều mang dấu ấn văn hóa, lịch sử qua nhiều giai đoạn mang tính bước ngoặt.

Lựa chọn từ gần 200 bức tranh của họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ, gia đình nhà sưu tập giới thiệu tới công chúng 75 tác phẩm tiêu biểu. Nhà sưu tập Đào Danh Hưng cùng con rể Trần Cường thường xuyên qua nhà họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ ngắm tranh trong giai đoạn 2012-2013.

Tranh khỏa thân độc đáo của cố họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ ảnh 2Tranh khỏa thân độc đáo của cố họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ ảnh 3

Một số tác phẩm khỏa thân trên chất liệu sơn mài của cố họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ.

Họa sĩ Ngọc Thọ tuổi cao sức yếu, phải điều trị trong bệnh viện. Vợ ông là họa sĩ Yên Hòa chia sẻ nhiều về tâm huyết của ông bà cũng như nỗi niềm, hoàn cảnh riêng tư. Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình họa sĩ Ngọc Thọ đồng ý chuyển nhượng gia tài tranh đồ sộ cho gia đình nhà sưu tập Đào Danh Hưng. Bộ sưu tập có được do tích lũy trong quá trình 5 năm.

Tranh khỏa thân độc đáo của cố họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ ảnh 4

Cố họa sĩ được đồng nghiệp, giới chuyên môn đánh giá cao ở sự tìm tòi, sáng tạo.

Nhà sưu tập Trần Cường nhớ lại trước khi họa sĩ mất, gia đình nhà sưu tập bày tỏ mong muốn vào thời điểm hợp lý sẽ phối hợp gia đình làm sách và tổ chức triển lãm cho họa sĩ.

Dịp này bên cạnh giới thiệu 75 tác phẩm tiêu biểu, cuốn sách ảnh về sự nghiệp mỹ thuật của Nguyễn Ngọc Thọ cũng ra mắt. Sách tranh và triển lãm các tác phẩm còn lại dự kiến tiếp tục được thực hiện vào dịp kỷ niệm 100 năm sinh của Nguyễn Ngọc Thọ.

Tranh khỏa thân độc đáo của cố họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ ảnh 5

Người xem quan tâm đặc biệt tới những bức khỏa thân ấn tượng của họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ.

Sơn mài là mảng sáng tác có nhiều dấu ấn của Nguyễn Ngọc Thọ với với những bức như Thiếu nữ phố cổ, Thiếu nữ Hà Nội, Con hổ, Đàn ngựa, Tóc bay… Tại lễ khai mạc trưng bày, khu vực treo tranh sơn mài khỏa thân của ông được người xem quan tâm. Giới chuyên môn đánh giá cao về hình thái, cấu trúc, đường nét giản dị, tự nhiên mà kinh điển của Nguyễn Ngọc Thọ.

Sau khi được đào tạo bài bản tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam), ông trở thành giảng viên tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội (nay là Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội).

Tranh khỏa thân độc đáo của cố họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ ảnh 6

Bức Thiếu nữ phố cổ là một trong những bức sơn mài tiêu biểu của cố họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ.

Họa sĩ Lê Huy Tiếp dùng ba từ “lãng tử, đam mê và sáng tạo” để nhận xét về con người và sự nghiệp hội họa của cố họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ. “Ông Thọ luôn tìm tòi sáng tạo, vì thế tác phẩm tạo ra sự khác biệt so với bạn bè, đồng nghiệp”, họa sĩ Lê Huy Tiếp nói.

Họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ quê ở Bình Thuận, năm 1945 ông tham gia chiến đấu tại sở Hỏa xa Nha Trang, trở thành bộ đội cụ Hồ và tập kết ra Bắc. Từ 1957-1962 ông lần lượt trải nghiệm các vị trí công việc ở Đoàn rối Trung ương, được cử đi học và thi đỗ trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, sau trở thành giảng viên dạy trang trí và hình họa và gắn bó với nghiệp vẽ, nghề giáo cho đến lúc về hưu.

Họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ được trao nhiều giải thưởng tại các triển lãm mỹ thuật trong nước và quốc tế, được Thủ tướng Phạm Văn Đồng trao tặng thưởng vì đã đóng góp vào công cuộc giải phóng đất nước, được Nhà nước công nhận là cán bộ Tiền khởi nghĩa. Ông vinh dự nhận Huân chương kháng chiến hạng Nhì (1986), Giải thưởng 35 năm Hội Mỹ thuật Việt Nam, Huân chương lao động hạng Nhất (1992)…

Tin liên quan