Tranh cãi việc phế truất Tổng thống Trump sau bạo loạn trên Đồi Capitol

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters
Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters
TPO - Sau cuộc bạo loạn ở Washington, một số nhà lập pháp Mỹ đã lên tiếng về ý định kêu gọi viện dẫn Tu chính án thứ 25 để tước mọi quyền lực của Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu tối 7/1 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (đảng Dân chủ) thông báo bà cùng các đồng nghiệp sẽ kêu gọi lập tức loại bỏ Tổng thống Donald Trump khỏi phòng Bầu dục, theo Tu chính án thứ 25.

Bà Pelosi lên án ông Trump vì đã kích động “một cuộc nổi dậy bằng vũ trang chống lại nước Mỹ”.

“Khi đưa ra lời kêu gọi đầy tham vọng, Tổng thống đã gây ảnh hưởng đến đất nước và người dân của chúng tôi. Tôi cùng lãnh đạo phe Dân chủ Thượng viện Chuck Schumer kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence loại bỏ Tổng thống ngay lập tức bằng cách viện dẫn Tu chính án thứ 25.”

“Nếu Phó tổng thống và Nội các không hành động, Quốc hội có thể sẵn sàng tiến hành cuộc luận tội. Đó là nguyện vọng của tôi và người dân Mỹ”, bà Pelosi nói tiếp.

Thông báo của bà Pelosi được đưa ra sau khi ông Schumer trở thành nghị sĩ cấp cao nhất ủng hộ việc viện dẫn Tu chính án 25 để loại bỏ ông Trump.

Tương tự nhận xét của bà Pelosi, ông Schumer cũng chỉ ra rằng nếu Phó Tổng thống Mike Pence không thực hiện thủ tục cách chức, các quan chức sẽ chủ động bắt đầu thủ tục luận tội lần thứ hai.

Trong khi đó, một số người khác, bao gồm đồng minh của ông Trump – Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (đảng Cộng hòa) lại cho rằng việc cách chức Tổng thống ở thời điểm hiện tại là không cần thiết, vì ông Trump chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là rời nhiệm sở.

“Tôi đang mong muốn sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình”, ông nói, trước khi thừa nhận di sản của ông Trump đã bị “hoen ố” bởi sự kiện diễn ra tại Điện Capitol.

Graham cũng cho biết ông không hối tiếc về việc ủng hộ Trump trong nhiệm kỳ tổng thống, mặc dù từng là một trong những người thường xuyên phê bình ông Trump trong chiến dịch năm 2016.

Theo Tu chính án thứ 25, cả phó tổng thống và đa số thành viên Nội các của ông Trump sẽ cần phải cùng đồng ý rằng tổng thống không còn phù hợp để đảm nhận chức vụ của mình.

Trong trường hợp ông Trump có động thái phản đối, hai phần ba của cả Hạ viện và Thượng viện sẽ cần phải bỏ phiếu ủng hộ việc chọn ông Pence làm quyền tổng thống.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.