Tranh cãi nảy lửa khi Shark Phú bình phẩm ngoại hình, chốt đầu tư vì nhan sắc nữ CEO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mạng xã hội "dậy sóng" và có nhiều bình luận trái chiều trước phát ngôn của các nhà đầu tư về nữ CEO trong chương trình Shark Tank.

Trong tập 2 Shark Tank Việt Nam mùa 4, CEO Nguyễn Thị Thu Hằng đã đến kêu gọi các shark đầu tư 1,5 tỷ cho 1% cổ phần dành cho sản phẩm Wiibike. Đây các dòng xe đạp trợ lực điện nguyên chiếc, sử dụng "năng lượng xanh" - pin lithium và các vật liệu thân thiện với môi trường.

Sau khi trình bày phần kêu gọi vốn, nữ CEO đã đố các shark về đặc điểm trong chiếc xe cô sử dụng. Ngay lập tức, doanh nhân Nguyễn Xuân Phú (Shark Phú) đáp: “Anh chỉ mãi nhìn em nên chẳng thấy gì đặc biệt ở chiếc xe cả”. Điều này làm Thu Hằng bối rối nhận lời cảm ơn từ ông.

Tranh cãi nảy lửa khi Shark Phú bình phẩm ngoại hình, chốt đầu tư vì nhan sắc nữ CEO ảnh 1

CEO Wiibike - Nguyễn Thị Thu Hằng

Bên cạnh đó, shark Hưng có phát biểu sau màn trải nghiệm xe đạp trợ điện: “Tôi lên đây xem cho vui chứ lúc nãy cô ấy vào đây, thấy shark Phú cười thì tôi biết deal (màn thương lượng) này sẽ diễn ra nhanh thôi. Tức là giải pháp thì xanh, start-up thì xinh. Shark Phú cười rồi thì thôi anh em mình về”.

Sau thời gian tính toán, Shark Phú đưa ra đề nghị 1,5 tỷ cho 10% cổ phần, đồng thời khuyên Thu Hằng nên quan tâm đến ai giúp mình phát triển được lâu dài chứ không chăm chăm vào tiền. Ông cam kết: "Nếu hòa vốn trong năm nay anh sẽ đầu tư gấp 10 lần". Cuối cùng, CEO Wiibike chốt đề nghị với Shark Phú và mong muốn ông sẽ đồng hành xuyên suốt cùng doanh nghiệp.

Tranh cãi nảy lửa khi Shark Phú bình phẩm ngoại hình, chốt đầu tư vì nhan sắc nữ CEO ảnh 2

Shark Nguyễn Xuân Phú

Khi khi tập 2 lên sóng, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều và cho rằng việc “thả thính”, bỡn cợt với một thí sinh đầu tư trong một chương trình về kinh doanh là hoàn toàn không phù hợp.

Rất nhiều ý kiến tỏ ra bất bình, phản đối những ngôn từ mà các nhà đầu tư dành cho nữ CEO: “Khen như vậy chẳng khác nào xúc phạm tài năng của Thu Hằng. Cô ấy sẽ không biết mình thực sự được đầu tư vì có thực lực hay vì vẻ ngoài, một thứ chẳng liên quan!”, “Shark Tank Việt Nam nên đổi thành show truyền hình thực tế giải trí thì hơn”, “Trong khi Shark Tank US & UK họ quan tâm đến tiềm năng và đột phá ý tưởng, thì của Việt Nam, các shark chỉ quan tâm đến con số kinh doanh chứ không phải ý tưởng hay tiềm năng”, “Dường như rất nhiều người cho rằng việc đùa vui một cách công khai theo hướng phân biệt giới tính là bình thường. Nhưng nhiều người không nhận ra rằng nó là những điều cơ bản nhất dẫn đến bất bình đẳng giới”,…Các bình luận cho biết.

Tuy vậy, cũng có luồng ý kiến cho rằng nhiều người đang làm quá vấn đề: “Shark Phú đùa thôi. Thực ra nó không hề thô thiển mà nó có ý nhị và cá nhân mình nghĩ là một lời khen”, “Đó là câu chuyện làm truyền hình mang tính giải trí, sau chương trình còn ngồi bàn với các startup nữa cơ. Chỉ là câu nói hóm hỉnh để tạo sức hút cho chương trình thôi”, “Nửa năm bán được 300 xe, mà định giá doanh nghiệp 150 tỉ dựa trên cơ sở sẽ bán được ... 2 triệu xe. Không khen người ta xinh thì biết khen cái gì? Hay là khen người ta giàu trí tưởng ... bở?”,…

Tranh cãi nảy lửa khi Shark Phú bình phẩm ngoại hình, chốt đầu tư vì nhan sắc nữ CEO ảnh 3

Trên fanpage của Shark Nguyễn Xuân Phú cho biết yếu tố “nhân tướng học” đóng vai trò quan trọng đối với ông khi quyết định hợp tác: “Một trong ba yếu tố để shark Nguyễn Xuân Phú quyết định có xuống vốn đầu tư không chính là nhân tướng học. Bản thân founder hay người đại diện cho start-up phải có tướng mạo, thần thái của người lãnh đạo; phải thể hiện được khát vọng, đam mê theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng”.

MỚI - NÓNG