Trai tráng mình trần vật lộn tranh quả cầu 20kg dưới nắng nóng 40 độ

TPO - Cứ 4 năm một lần, lễ hội vật cầu bùn ở thôn Yên Viên, xã Vân Hà (Việt Yên-Bắc Giang) lại được tổ chức. Năm nay 16 trai làng tranh nhau quyết liệt quả cầu 20 kg dưới trời nắng nóng gay gắt 40 độ C làm cho "sức nóng" của sự kiện càng thêm phần hấp dẫn.
Trai tráng mình trần vật lộn tranh quả cầu 20kg dưới nắng nóng 40 độ ảnh 1

Cứ vào chừng giữa tháng tư Âm lịch hàng năm, tại thôn Yên Viên, xã Vân Hà (Việt Yên-Bắc Giang) lại mở hội vật cầu bùn để cầu cho mưa thuận gió hòa, dân làng được no ấm.

Trai tráng mình trần vật lộn tranh quả cầu 20kg dưới nắng nóng 40 độ ảnh 2

Lễ hội cầu bùn tại thôn Yên Viên thường được tổ chức bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 14/ 4 Âm lịch.

Trai tráng mình trần vật lộn tranh quả cầu 20kg dưới nắng nóng 40 độ ảnh 3

Địa điểm diễn ra lễ hội là di tích lịch sử Đền Chùa Vân, sân thi đấu là sân hành lễ trước cửa đền rộng hơn 200m2 được đổ đầy bùn lỏng. Hai đầu sân đấu có hai hố sâu khoảng 80cm, rộng 50cm để các quan cầu ôm cầu đẩy xuống hố trong tình huống cướp cầu dưới bùn nước nhão.

Trai tráng mình trần vật lộn tranh quả cầu 20kg dưới nắng nóng 40 độ ảnh 4

Các chiến binh xếp hàng đôi, đối diện nhau, sau đó, mỗi đội cử ra một cặp đấu vật với nhau xem ai thắng nghĩa là đội đó được giao cầu trước.

Trai tráng mình trần vật lộn tranh quả cầu 20kg dưới nắng nóng 40 độ ảnh 5

Những màn tranh giành tập thể vô cùng quyết liệt và hấp dẫn. Trời nắng nóng, khu vực diễn ra trận đấu lại là bùn trơn trượt nên các thành viên tham gia thấm mệt.

Trai tráng mình trần vật lộn tranh quả cầu 20kg dưới nắng nóng 40 độ ảnh 6

Và tất nhiên không thể thiếu những màn té ngã sau khi rượt đuổi nhau khiến khán giả thích thú cỏ vũ nhiệt tình.

Trai tráng mình trần vật lộn tranh quả cầu 20kg dưới nắng nóng 40 độ ảnh 7

Quả cầu được làm bằng gỗ với trọng lượng 20kg lăn đi lông lốc dưới những cánh tay vây bắt của những chàng trai sức "bẻ gãy sừng trâu".

Trai tráng mình trần vật lộn tranh quả cầu 20kg dưới nắng nóng 40 độ ảnh 8

Trận đấu bắt đầu lúc 14h với sự giao tranh quyết liệt của hai đội. Có tổng cộng 20 đấu thủ tham gia thi đấu, trong đó 4 người dự bị bên ngoài. 14 người tranh ở hai đầu, 2 người làm nhiệm vụ giữ lỗ

Trai tráng mình trần vật lộn tranh quả cầu 20kg dưới nắng nóng 40 độ ảnh 9

Màn tranh giành quyết liệt của một thành viên trong đội sau khi các thành viên khác đã bị đội bạn... "đốn ngã".

Trai tráng mình trần vật lộn tranh quả cầu 20kg dưới nắng nóng 40 độ ảnh 10

Hình ảnh vô cùng hấp dẫn và đẹp mắt khi quả cầu được những đôi bàn tay của các thành viên 2 đội đưa lên cao khỏi đầu người.

Trai tráng mình trần vật lộn tranh quả cầu 20kg dưới nắng nóng 40 độ ảnh 11

Sân trơn trượt do bùn, nhiều lúc muốn bảo vệ cầu phải bưng cả cầu thủ đội mình lên cao. Hình ảnh làm mọi người nghĩ đến hình ảnh chú chuột ôm quả trứng để cho đồng đội cắn đuôi lôi đi khi chúng ăn trộm trứng.

Trai tráng mình trần vật lộn tranh quả cầu 20kg dưới nắng nóng 40 độ ảnh 12

Lễ hội diễn ra giằng co, quyết liệt, có nhiều tình huống đấu thủ chạy xô cả vào đám đông. Khán giả nào có kinh nghiệm thì chuẩn bị sẵn áo mưa che tránh bùn bắn lên người. Tuy nhiên điều đó cũng không thể ngăn nổi những trận mưa bùn bắn lên khi trận chiến diễn ra gay cấn.

Trai tráng mình trần vật lộn tranh quả cầu 20kg dưới nắng nóng 40 độ ảnh 13

Hàng trăm người dân ngồi chật cứng quanh sân thi đấu để theo dõi và cổ vũ cho các tràng trai. Kết thúc cuộc chơi, quả cầu thánh được làm sạch đưa lên ban thờ làm lễ tạ Thánh. Các quân cầu lại xếp hàng tạ Thánh rồi ùa ra sông Cầu tắm rửa sạch sẽ kết thúc "trận chiến" để rồi lại hẹn gặp lại vào mùa lễ hội sau đây 4 năm.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.