Tin Văn nghệ:

Chấm điểm lễ hội dân gian

Chấm điểm lễ hội dân gian
TP - Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) và báo Văn Hóa sáng 10/12 tổ chức họp báo lấy ý kiến đánh giá thực hiện “Tiêu chí đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian năm 2015”. 

Thang điểm tối đa là 100, chia 6 mục lớn trong đó mỗi mục chia thành các nội dung cụ thể với mức điểm tương ứng như: Công tác quản lý, xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm; Quán triệt, tuyên truyền văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ Bộ VH-TT-DL; Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội (25 điểm); Đảm bảo môi trường ăn toàn tổ chức lễ hội (40 điểm); Tổ chức các hoạt động dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội tại cơ sở. Bộ tiêu chí này cũng có quy định về điểm cộng, điểm trừ.

Việc làm được kỳ vọng góp phần siết chặt công tác tổ chức, quản lý lễ hội nhưng hầu hết phóng viên dự buổi lấy ý kiến lo ngại về tính hình thức, cảm tính. Cả nước khoảng 8 nghìn lễ hội lớn nhỏ, 3/4 là lễ hội dân gian. Phóng viên và ngay cả nhà quản lý cũng không thể bao quát hết các lễ hội ở khắp tỉnh thành, nên chấm điểm khó chính xác. Chưa kể, nếu chấm điểm lễ hội chỉ ảnh hưởng đến kết quả thi đua của địa phương, e rằng việc này càng mang tính hình thức hơn.

Ban tổ chức lí giải, chấm điểm lễ hội giúp đánh giá công tác quản lý, tổ chức lễ hội của các địa phương có sự mang tính định lượng hơn-thể hiện qua 21 tiêu chí cụ thể, thay vì định tính như trước. Hơn nữa, đây cũng là căn cứ để địa phương và cơ quan quản lý điều chỉnh hoạt động quản lý, tổ chức lễ hội. Dù vậy, những người thực hiện cũng nên đặt vấn đề thiết thực hơn: Với những địa phương có điểm thấp, liệu có chế tài phạt hoặc điều chỉnh những lễ hội phản cảm, mang tính bạo lực hay không.

Toan Toan

* Cuộc giới thiệu nhà văn đạt giải Goncourt 2013 Pierre Lemaitre diễn ra 18h tối 23/12 tại L’Epace 24 Tràng Tiền Hà Nội. 

Nhân dịp xuất bản tác phẩm Hẹn gặp lại phía trên kia Alex bản tiếng Việt của tác giả này.Trước khi được Goncourt 2013 với Hẹn gặp lại phía trên kia, Pierre Lemaitre là một trong những cây bút trinh thám xuất sắc nhất nước Pháp. 

Cuộc tọa đàm cắt nghĩa thành công của tác giả này ở hai thể loại, hai trải nghiệm văn chương khác nhau, và khiến người đọc hiểu thêm về một nhà văn đương đại Pháp nổi tiếng.

T.Q

MỚI - NÓNG