TP.HCM: Trên 60 tuổi được khám sức khỏe miễn phí

0:00 / 0:00
0:00
Chương trình thí điểm khám sức khỏe miễn phí cho người trên 60 tuổi của Sở Y tế TP.HCM mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Sáng 21-8, tại Trạm y tế (TYT) xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn bước sang ngày thứ hai triển khai khám miễn phí cho người trên 60 tuổi theo chương trình thí điểm của TP.

Mừng vì đi khám gần lại được miễn phí

Vợ chồng ông LND (69 tuổi, xã Tân Hiệp) đến TYT từ 7 giờ sáng theo thư mời của tổ trưởng. Chờ một lúc, ông D được nhân viên y tế gọi đến khu vực đo huyết áp, sau đó được siêu âm và thử máu. Bác sĩ (BS) tư vấn cho ông rất kỹ rồi nói sức khỏe ông ổn, chỉ có bệnh phổi tắc nghẽn là cần tái khám đều đặn.

“Tôi bị bệnh phổi tắc nghẽn đã bốn năm, hằng tháng đều đến Bệnh viện (BV) đa khoa khu vực Hóc Môn lấy thuốc. Hôm nay được thông báo TYT khám miễn phí nên vợ chồng tôi cùng đến. Khi nãy BS khám, tư vấn, dặn dò kỹ nên tôi rất yên tâm” - ông D chia sẻ.

TP.HCM: Trên 60 tuổi được khám sức khỏe miễn phí ảnh 1

Người dân chờ khám bệnh miễn phí tại Trạm y tế Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. nh: Thảo Phương

Còn tại TYT phường 8, quận Gò Vấp, ngày đầu tiên triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, hàng trăm người đã đến xếp hàng từ sớm. Bà NTAD (61 tuổi, phường 9) cũng sắp xếp đến sớm để khám bệnh gan nhiễm mỡ độ 2 đã đeo đẳng bà 20 năm nay.

“Trước tôi hay đi khám định kỳ ở BV Nhân dân Gia Định, rồi gần năm nay chỉ lấy thuốc ở TYT phường 9 cho gần nhà. Tôi vừa được BS khám, nói khỏi cần uống thuốc nữa, chỉ cần ăn uống kiêng cữ và tập dưỡng sinh là ổn. Thật may mắn!” - bà D vui mừng nói.

Tại TP.HCM, các quận, huyện có số người cao tuổi đông nhất là TP Thủ Đức (95.269 người), quận Bình Thạnh (82.692 người), quận Gò Vấp (67.860 người), quận 8 (65.227 người)…

Do chân đau nên không tự đi khám được, bà LTS (63 tuổi, phường 9) nhờ con trai chở đến TYT phường từ sớm. Bà S cho biết mắc bệnh viêm gan B đã tám năm nay, lấy thuốc hằng tháng tại BV An Bình và cứ ba tháng thử máu một lần.

“Trước giờ tôi rất ít khi đi khám ở TYT, chủ yếu khám ở BV nhưng có phí, rất đông người nên phải chờ đợi lâu. Hôm rồi Hội Người cao tuổi gửi thư mời tận nhà nên tôi đến TYT kiểm tra sức khỏe. Ở đây, tôi được BS khám sàng lọc, hỏi han kỹ về tiền sử bệnh, đo huyết áp, sau đó dặn dò chăm sóc sức khỏe sao cho đúng cách” - bà S hồ hởi cho biết.

Cũng theo bà S, chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người già rất nhân văn vì có những người già không đủ điều kiện đến BV khám, thậm chí biết mình có bệnh mà không dám đi khám. Chỉ khi được khám miễn phí thế này họ mới đi.

Mong khám được cho nhiều người hơn nữa

BS Nguyễn Thị Mai Xuân, Trưởng TYT xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, cho biết chương trình thí điểm này có một bộ câu hỏi đánh giá sức khỏe, trạm đã cử cộng tác viên sức khỏe đến tận nhà để phát cho người dân điền vào. Phiếu sau đó được thu lại về trạm, nhập các thông tin vào phần mềm.

“Từ các dữ liệu này, TYT phân ra ba nhóm bệnh nhân để thăm khám, quản lý tốt hơn. Theo kết quả chúng tôi có, khoảng 80% các cụ già đến khám đều có bệnh mạn tính tăng huyết áp. Tiểu đường chỉ chiếm 10%-20%” - BS Xuân cho hay.

“Trạm lên kế hoạch khám tối đa mỗi buổi 20 người. Vì bộ câu hỏi rất dài nên BS phải tư vấn mỗi cụ 15-20 phút. Trạm huy động toàn bộ chín nhân viên y tế, trong đó chỉ có một BS vừa chỉ định siêu âm và xét nghiệm nên không thể khám đông hơn” - BS Xuân cho hay.

Còn BS Trần Đình Trung, Trưởng TYT phường 9, quận 8, cho biết trước đây TYT cũng thường xuyên khám sức khỏe BHYT cho người cao tuổi. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên thực hiện khám theo bộ câu hỏi sàng lọc bệnh không lây nhiễm cho người già.

“Trạm huy động toàn bộ nhân viên y tế và được sự hỗ trợ của TYT quận 8. Khám theo thể thức mới để đúc kết ưu điểm của bộ câu hỏi mới, sàng lọc bệnh kỹ hơn, từ đó giúp tiếp cận, nắm lại bệnh và quản lý sức khỏe bệnh nhân được tốt hơn” - BS Trung nói.

Theo BS Trung, hiện TYT quản lý bệnh cho gần 4.000 người cao tuổi trên địa bàn. Theo kế hoạch, mỗi ngày TYT khám cho tối đa 50 người. Đa số đến khám những bệnh mạn tính như cao huyết áp, đái tháo đường. Ngoài ra còn có những bệnh mới phát hiện như nang thận, sỏi thận, phình động mạch chủ…

“Đây là dịp để tiếp cận người dân nên dù có khó khăn về nhân lực nhưng TYT sẽ cố gắng hết sức. Để người dân tìm tới TYT thì hơi khó nên TYT chủ động tìm đến người dân. Chương trình này cũng giúp chứng minh năng lực của TYT để tiếp cận bệnh nhanh hơn, quản lý bệnh tốt hơn, giúp người dân ngày càng tin tưởng vào TYT” - BS Trung bày tỏ.

BS Trần Hoàng Hà, Trưởng TYT phường 8, quận Gò Vấp, cho hay ngày đầu tiên triển khai khám sức khỏe miễn phí có gần 300 người cao tuổi đến khám. TYT huy động toàn bộ chín nhân viên y tế và được tăng cường thêm 15 người từ UBND quận Gò Vấp đến hỗ trợ.

“TYT là nơi khám chữa bệnh ban đầu, phải quản lý bệnh cho tất cả người cao tuổi trên địa bàn. Chương trình thí điểm này có nhiều thuận lợi, giúp quản lý bệnh tốt hơn. Tuy nhiên, bộ câu hỏi mới khá dài, có những câu liên quan đến sức khỏe tâm thần khiến nhiều người dân hơi khó chịu và không hợp tác. Vì thế, chúng tôi phải tìm cách hỏi khéo léo hơn để khai thác được đầy đủ bệnh sử của họ” - BS Hà bày tỏ.

Thiếu bác sĩ cho trạm y tế

Hiện các TYT đang rất thiếu nhân lực, mỗi trạm chỉ có một BS khám chính nên mỗi buổi chỉ dám phát thư mời cho tối đa 20 người cao tuổi đến khám.

Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn 10 năm qua không tuyển được BS. Chương trình luân phiên BS trẻ về thực hành tại BV gắn liền với TYT 18 tháng vừa qua, trung tâm có tiếp nhận 12 BS trẻ. Đáng tiếc là không có ai ở lại công tác tại đây. Ngày hội việc làm cho BS trẻ vừa qua chúng tôi cũng không tuyển được ai.

Hy vọng ngành y tế TP có thêm giải pháp để tăng cường nhân lực cho TYT, giúp trạm có đủ nhân lực, ngày càng tạo niềm tin và thu hút người dân tới TYT.

BS CKII NGUYỄN VĂN TRƯỜNG, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn


Link bài gốc:

https://plo.vn/tphcm-tren-60-tuoi-duoc-kham-suc-khoe-mien-phi-post747837.html?

Theo Báo Pháp luật TP.HCM
MỚI - NÓNG