TPHCM tổng kiểm tra chung cư mini có nguy cơ cháy nổ cao

TPO - Đợt tổng kiểm tra lần này nhằm khắc phục những thiếu sót tại các chung cư mini, nhà trọ, nhà ngăn cho thuê... để tránh xảy ra các vụ cháy tương tự như vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) làm 56 người tử vong vừa qua.

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM và các đơn vị liên quan tổng kiểm tra thực tế an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với một số chung cư mini, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ngăn phòng cho thuê... có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.

TPHCM tổng kiểm tra chung cư mini có nguy cơ cháy nổ cao ảnh 1

Tổ công tác kiểm tra hệ thống chữa cháy tại tầng hầm. Ảnh: Hoàng Thuận.

Tại tòa nhà Somerset Building trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Nghé, quận 1), tổ công tác gồm Phòng PC07, Sở Xây dựng TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP, Điện lực… mất hơn 2 giờ để tổng kiểm tra về an toàn PCCC tại đây.

Theo Công an TPHCM, đây là một dạng nhà ở nhiều căn hộ gồm một hầm, 19 tầng, 156 căn hộ cho thuê, 30 văn phòng cho thuê, diện tích sử dụng hơn 37.000m2, hơn 90% người nước ngoài thuê để lưu trú và thuộc Công ty Liên doanh căn hộ và văn phòng Sài Gòn.

Chia sẻ với phóng viên, Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Phó Phòng PC07 cho biết, hậu quả vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội vừa qua là đặc biệt nghiêm trọng, làm bộc lộ nhiều bất cập về an toàn PCCC đối với loại hình này. Do đó, đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá, khắc phục để hạn chế, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc tương tự.

TPHCM tổng kiểm tra chung cư mini có nguy cơ cháy nổ cao ảnh 2

Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị tạo khói để kiểm tra hệ thống báo cháy. Ảnh: Hoàng Thuận.

Ghi nhận, tổ công tác kiểm tra hệ thống báo cháy ở tầng hầm; vòi nước chữa cháy; lối thoát nạn; áp suất vòi nước chữa cháy; giấy phép xây dựng; giấy phép kinh doanh; quản lý người cư trú…

Tại tầng hầm, tổ công tác dùng máy tạo khói để kiểm tra hệ thống báo cháy, hệ thống bơm nước chữa cháy; đồng thời yêu cầu lực lượng chữa cháy tại chỗ thực hiện thao tác ứng phó giống như một vụ cháy thật.

Qua kiểm tra, đại diện Sở Xây dựng TP phát hiện tại khu vực tầng hầm có thay đổi công năng vị trí đậu xe làm ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn PCCC và đi lại của người dân.

Ngoài ra, theo giấy phép xây dựng, tòa nhà này có 156 phòng nhưng kiểm tra thực tế thì có 172 phòng (dư ra 16 phòng); tại tầng 6 và tầng 9 có một phòng lớn ngăn thành 4 phòng nhỏ. Đại diện Sở Xây dựng TP cho rằng, việc này không làm biến động diện tích sàn nhưng gây ảnh hưởng nhất định đến công tác PCCC.

Hơn 2 giờ tổng kiểm tra, Phòng PC07 nhận đánh giá cơ sở đã đầu tư trang thiết bị PCCC đảm bảo, lực lượng chữa cháy tại chỗ được tập huấn đầy đủ và các lối thoát hiểm đạt yêu cầu.

TPHCM tổng kiểm tra chung cư mini có nguy cơ cháy nổ cao ảnh 3

Tổ công tác yêu cầu chủ cơ sở trang bị bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị bơm nước chữa cháy để nhân viên dễ thao tác. Ảnh: Hoàng Thuận.

Tuy nhiên, tổ công tác yêu cầu chủ cơ sở cần khắc phục tình trạng để máy giặt, đồ dùng ở tầng kỹ thuật, khắc phục chuông báo cháy ở tầng hầm; áp lực hệ thống bồn tăng áp tầng trên cùng quá mạnh làm khó đẩy cửa thoát hiểm; trang bị thêm bảng hướng dẫn chỉ tiếng Việt, đèn chiếu sáng sự cố…

Làm việc với tổ công tác, đại diện chủ đầu tư hứa sẽ khắc phục hết các thiếu sót trong thời gian sớm nhất.

Theo số liệu từ Công an TPHCM, trên địa bàn TP có 42.256 cơ sở là nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh.

TPHCM tổng kiểm tra chung cư mini có nguy cơ cháy nổ cao ảnh 4

Lực lượng chức năng đo áp suất vòi nước chữa cháy. Ảnh: Hoàng Thuận.

Đa số các nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê đều được trang bị, lắp đặt hệ thống PCCC nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ gây cháy và cháy lan do quá trình sinh hoạt sử dụng nhiều thiết bị điện không đúng cách, không an toàn, việc câu mắc, lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện không đảm bảo.

MỚI - NÓNG