Rà soát PCCC, trật tự xây dựng 19 chung cư mini trên địa bàn quận Tây Hồ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên địa bàn quận Tây Hồ có 19 chung cư mini, và 1.100 nhà cho thuê trọ, trong đó có nhà thuê cho người nước ngoài. Đối với các chung cư mini không đảm bảo công tác PCCC sẽ được yêu cầu khắc phục ngay.

Sáng 21/9, UBND quận Tây Hồ tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2023.

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc rà soát chung cư mini, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, thực hiện kế hoạch 234/KH-UBND ngày 15/9 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, UBND quận Tây Hồ đã xây dựng ngay kế hoạch để thực hiện.

Ông Khuyến cho biết, quận xác định tập trung rà soát trước để báo cáo do đó, quận thành lập 2 đoàn kiểm tra do 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận làm trưởng đoàn.

Rà soát PCCC, trật tự xây dựng 19 chung cư mini trên địa bàn quận Tây Hồ ảnh 1

Chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh trên địa bàn quận Tây Hồ

Trên địa bàn quận Tây Hồ có 19 chung cư mini, và 1.100 nhà cho thuê trọ, trong đó có nhà thuê cho người nước ngoài.

Đoàn kiểm tra sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể về công tác đảm bảo PCCC, công trình nào cần làm lối thoát hiểm thứ hai, cần thiết bị PCCC, biển báo cháy... yêu cầu bổ sung ngay. "Với những vi phạm trật tự xây dựng, đô thị, công trình nào trong thẩm quyền thì quận xử lý. Với hồ sơ nào quá thời hạn, thẩm quyền, quận sẽ báo cáo thành phố xem xét xử lý. Việc báo cáo sẽ hoàn thành trước 30/10/2023", ông Khuyến chia sẻ.

Tái lập Ban quản lý hồ Tây

Cũng theo Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, trong năm nay UBND TP Hà Nội sẽ giao UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện hồ Tây. UBND quận cũng sẽ thành lập Ban quản lý hồ Tây trên cơ sở 2 ban là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận và Trung tâm phát triển quỹ đất quận, dự kiến hoạt động từ 1/1/2024.

Theo ông Khuyến, từ đầu tháng 3/2022, quận đã đề xuất thành phố về việc giao hồ Tây cho quận quản lý. Đến tháng 6/2022, lãnh đạo Thành phố đã giao các sở ngành phối hợp để thống nhất nội dung này. Đến thời điểm này, lãnh đạo UBND thành phố đã thống nhất và sẽ sớm có quyết định chính thức.

MỚI - NÓNG