TPHCM tiêm chủng thần tốc

0:00 / 0:00
0:00
Khám sàng lọc trước khi tiêm vắc-xin COVID-19 Ảnh: như ý
Khám sàng lọc trước khi tiêm vắc-xin COVID-19 Ảnh: như ý
TP - Đang thực hiện giãn cách xã hội, TPHCM triển khai chiến dịch tiêm chủng hơn 800.000 liều vắc-xin ngừa COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên chỉ trong 5 ngày, kể từ ngày 21/6.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM.

5 ngày, hơn 800.000 liều

Sáng 21/6, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trực tiếp kiểm tra công tác tiêm vắc-xin COVID-19 tại một số điểm tiêm. Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tất cả các điểm đều được bố trí hợp lý, đảm bảo khoảng cách, có xe cấp cứu túc trực trong suốt quá trình tiêm chủng. Tại điểm tiêm chủng Công ty TNHH Nidec Copal Precision Việt Nam (Khu Công nghệ cao TPHCM), ông Yamawaki Ryuta, đại diện công ty, cho biết nhà máy không có F0, F1 nhưng đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) hướng dẫn lập kịch bản có người mắc COVID-19 và chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai. Trong khi đó, điểm tiêm chủng Trung tâm Thể dục thể thao quận Bình Thạnh sử dụng sân vận động Gia Định làm nơi tiêm cho 300 người/ngày với sự hỗ trợ của nhân viên Bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Trong đợt tiêm chủng lần này, TPHCM triển khai hơn 1.000 điểm tiêm vắc-xin, tiêm 800.000 liều trong 5 ngày. Do số lượng vắc-xin có giới hạn nên thành phố phải tính toán đối tượng ưu tiên nào được tiêm trước; các đối tượng còn lại sẽ được tiêm trong đợt 2. Trong đợt tiêm này, tất cả công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao đều được tiêm vắc-xin, gồm hơn 46.000 người trong khu công nghệ cao, gần 280.000 người trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

“Thành phố rất quan tâm đến vấn đề tiêm chủng cho người dân và đang tích cực đàm phán để có vắc- xin sớm nhất tiêm cho tất cả các đối tượng. Trong thời gian chờ vắc- xin, người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như thực hiện 5K, hạn chế ra đường, không nên tập trung mua sắm những thứ không cần thiết”, ông Phong nói. Ông cho biết, TPHCM đã xây dựng các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đến cuối năm, tiêm gần 70% dân số thành phố

Ngày 21/6, UBND TPHCM tổ chức họp báo thông tin về chiến dịch tiêm vắc-xin COVID-19. Theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, TPHCM được Chính phủ giao 836.000 liều vắc-xin trong lô 1 triệu liều của hãng dược AstraZeneca (Anh) do Chính phủ Nhật Bản tặng. Trong số này, 30.000 liều được giao cho Bộ Quốc phòng khu vực phía Nam tiêm cho lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ chống dịch; 20.000 liều giao cho lực lượng công an. TPHCM có nghĩa vụ tiêm 804.000 liều. Chiến dịch tiêm chủng được chuẩn bị từ ngày 19/6 và bắt đầu tiêm từ chiều 21/6 đến ngày 25/6.

Để tiêm 836.000 liều vắc-xin trong 5 ngày, TPHCM huy động hơn 5.000 nhân viên y tế, lực lượng quân đội, công an cùng khoảng 4.000 sinh viên, thanh niên tình nguyện được tập huấn đầy đủ. Dự kiến với 946 điểm tiêm chính thức, mỗi điểm tiêm chủng cho 200 người/ngày và trong 5 ngày tiêm được 189.200 người/ngày. Mỗi đội tiêm gồm 1 bác sĩ khám sàng lọc, 2 nhân sự thực hiện tiêm vắc-xin, 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng phụ trách theo dõi, xử trí các phản ứng sau tiêm. Ngô Tùng

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam cho biết, qua 3 đợt tiêm vắc-xin, thành phố đã có gần 44.000 người được tiêm 1 mũi, gần 51.000 người tiêm đủ 2 mũi. Về giám sát, xử lý các sự cố sau tiêm chủng, ông Nam cho biết, ngành y tế đã hướng dẫn các điểm tiêm chủng chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu. TPHCM bố trí tại mỗi điểm tiêm một đội cấp cứu để theo dõi, xử lý tại chỗ các phản ứng sau tiêm (cấp cứu trong vòng 2-3 phút) và các đội cấp cứu lưu động tại mỗi địa bàn, sẵn sàng vận chuyển người bị tai biến nặng sau tiêm đến bệnh viện.

Theo ông Đức, nguồn cung vắc-xin rất ít; đã xuất hiện vắc-xin giả trên thị trường. Một số loại vắc-xin được chỉ định tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên và chưa triển khai tiêm cho người trên 65 tuổi. Vì vậy, bên cạnh nguồn cung từ Chính phủ, TPHCM đã chủ động tiếp xúc trực tiếp với các nhà sản xuất. Dự kiến, TPHCM sẽ có thêm khoảng 5-10 triệu liều vắc-xin trong năm nay và phấn đấu đến cuối năm sẽ tiêm chủng cho gần 70% dân số TPHCM.

MỚI - NÓNG