TPHCM: Tai nạn giao thông khiến 28 người thương vong

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông trên xa lộ Hà Nội. Ảnh Việt Văn.
Lực lượng CSGT điều tiết giao thông trên xa lộ Hà Nội. Ảnh Việt Văn.
TPO - Ngày 2/2, theo Công an TPHCM, trong 7 ngày Tết (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5), trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 51 vụ phạm pháp hình sự, 25 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết, 26 người bị thương.

Ngoài ra, Công an TPHCM còn lập biên bản xử lý 6 vụ cờ bạc với 38 đối tượng, thu giữ hơn 19 triệu đồng và nhiều tang vật khác. 

Lực lượng CSGT lập biên bản 206 trường hợp vi phạm giao thông, ra quyết định xử phạt 324 trường hợp với tổng số tiền hơn 270 triệu đồng.

Theo Công an TPHCM, trong dịp tết năm nay số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông có giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2016. 

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM được đảm bảo ổn định, không để xảy ra khủng bố phá hoại, gây nổ. Ngoài ra, tại TPHCM không xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép.

Công tác điều hòa giao thông được thực hiện tốt, đảm bảo giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông, tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng. 

Trong dịp Tết, Công an TPHCM đã kịp thời giải tán 2 tốp chuẩn bị đua xe (ở quận 2 và quận Bình Tân) với khoảng 57 xe gắn máy.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.