TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5

TPO - Những ngày cuối tháng 4 lịch sử, hòa với không khí kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước ( 30/4/1975 – 30/4/2022), khắp các nẻo đường TPHCM đã rợp bóng quốc kỳ tạo nên một khung cảnh đậm sắc màu tươi mới, báo hiệu sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19.
TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 1

TPHCM đang chuẩn bước vào ngày lễ 30/4, không khí của ngày lễ lớn của thành phố đang trên đà phục hồi sau đại dịch mang nhiều màu sắc tươi mới.

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 2

Các ngã đường bắt đầu xuất hiện hiện nhiều pano tuyên truyền đủ sắc màu.

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 3

Nhiều tuyến đường trung tâm được cán bộ Trung tâm Thông tin triển lãm TPHCM treo, thay mới cờ và khẩu hiệu...

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 4

Cán bộ trung tâm đang treo cờ trên trục đường Lê Duẩn (quận 1).

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 5

Một số lá cờ được thay mới, căn chỉnh ngay thẳng.

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 6

Vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ khang trang, sạch đẹp.

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 7

Thành phố đã tập trung nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, đảm bảo sinh kế của người dân; ý thức của người dân và doanh nghiệp về công tác phòng, chống dịch ngày càng được nâng cao. Thành phố đã chủ động nghiên cứu, ban hành Kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2025; triển khai thực hiện chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo cơ sở vững chắc mở ra nhiều triển vọng phát triển trong những năm tới.

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 8

Hình ảnh báo hiệu phục hồi tích cực của du lịch TPHCM.

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 9
Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trong điều kiện vô cùng khó khăn của dịch bệnh, tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố đạt 381.531 tỷ đồng, đạt 104,5% dự toán năm 2021. Đầu tư nước ngoài đạt 7,23 tỷ USD, tăng 38,48% tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ năm trước. Một sự kiện quan trọng giúp cho Thành phố có thêm nguồn lực phát triển là việc Quốc hội thông qua mức ngân sách giữ lại cho TPHCM năm 2022 là 21%.
TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 10
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nêu ra 3 thách thức đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian tới. Một là, vấn đề quản trị thành phố trong tình hình mới; nhất là sự bất cập về cơ cấu kinh tế - cơ cấu lao động - phân bố dân cư - nhà ở - việc làm - hệ thống đảm bảo an sinh - xã hội và môi trường sống… Hai là, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và liên thông cơ sở dữ liệu trong hoạt động, vận hành đồng bộ công tác quản trị thành phố. Ba là, từ đổi mới công tác quản trị, tìm ra những động lực mới cho tăng trưởng thành phố trong tương lai.
TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 11

TPHCM xây dựng chủ đề năm 2022 là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng DN”.

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 12

TPHCM xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với 19 chỉ tiêu, trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TPHCM (GRDP) đạt 6% - 6,5%, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 35% GRDP.

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 13

Rợp sắc cờ hoa tuyến đường 3/2 (quận 10).

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 14

Tuyến đường Nguyễn Tri Phương (quận 10) cũng rợp sắc đỏ chào mừng lễ 30/4-1/5.

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 15
Một người trưng bày lá quốc kỳ, cờ Đảng ở ngã 5 An Dương Vương phục vụ khách hàng cho biết những ngày lễ như thế này, một lá cờ có giá dao động 30.000 - 50.000 đồng, tuỳ chất liệu và kích cỡ.
TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 16

Những hộ bày lá quốc kỳ chờ khách mua cũng góp phần trang trí thêm sắc đỏ, mừng ngày lễ lớn của dân tộc.

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 17

Trong một con hẻm nhỏ thuộc phường An Lạc A, quận Bình Tân, người phụ nữ bán vé số cười tươi chạy dưới hàng cờ. "Qua rồi những ngày giãn cách, bình thường mới lại rồi, được đi bán vé số rồi, quá hạnh phúc", bà Lê Thị Quỳnh, hành nghề bán vé số chia sẻ.

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 18

Anh Lê Quốc Phong, ngụ KP 3, phường An Lạc A phấn khởi: "Bình thường mới lại rồi, kỳ lễ này cảm xúc đặc biệt lắm. Sau đại dịch, tình làng nghĩa xóm khu vực này cũng khăng khít vì trong giãn cách, bà con khu phố chia ngọt sẻ bùi với nhau từng cọng rau, cái trứng, túi gạo...".

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 19

Ông Đặng Công Đê, Trưởng KP3 đang đi kiểm tra việc treo cờ của người dân khu phố cho biết: "Khu phố chúng tôi có 1020 nóc gia với 4500 nhân khẩu. Tôi đã tuyên truyền bà con khu phố treo cờ từ 27-3/5 để chào mừng ngày lễ lớn 30/4-1/5. Từ tháng 10/2021, thành phố mở cửa đến giờ, bà con đã ổn định cuộc sống, mọi thứ trở lại bình thường...".

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 20

Một con hẻm trên đường Cầm Bá Thước, quận Phú Nhuận cũng rợp bóng cờ.

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 21

Trong một khu đô thị ở quận 2, hàng cờ thẳng tắp điểm tô sắc màu ấn tượng cho dãy căn hộ.

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 22

Một phần vỉa hè trong khu đô thị Sala (quận 2) đậm không khí đón chào ngày lễ lễ lớn.

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 23

Con đường rợp bóng cờ cũng thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh lưu niệm.

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 24

Nhiều phụ huynh cũng chuẩn bị trang phục cho con để đến những địa điểm đặc trưng của thành phố chụp ảnh lưu niệm. "Mình dẫn các bé đến hội trường Thống Nhất giải thích cho các bé hiểu trước kia nơi đây là điểm đến của bộ đội giải phóng. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc đánh dấu hai miền Nam Bắc thống nhất. Hội trường Thống Nhất trước kia có tên khác là dinh Độc Lập", chị Thanh Diễm, ngụ quận 1 chia sẻ.

TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5 ảnh 25

TPHCM cùng cả nước đang trên đà phục hồi và bắt đầu đón những đoàn khách quốc tế đầu tiên, báo hiệu bức tranh khả quan sau đại dịch COVID-19.

Tin liên quan