TPHCM: Mưa lớn vào chiều tối, nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều tối 6/9, TPHCM xuất hiện mưa lớn diện rộng vào giờ cao điểm khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. 

Ghi nhận vào chiều tối 6/9, sau cơn mưa tại đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài, nhiều phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một. Tương tự, tại đoạn nút giao Pasteur - Lê Lợi đến đường Nguyễn Du (quận 1) tình trạng ùn ứ cũng xảy ra khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

TPHCM: Mưa lớn vào chiều tối, nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài ảnh 1

Nhiều phương tiện vẫn nối đuôi nhau tại đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh)

“Mặc dù đã sử dụng cách “chặt hẻm”, né điểm ùn ứ thế nhưng tôi vẫn không thể tránh được những điểm kẹt. Nhiều lúc giao thông rối loạn do một số phương tiện không tuân thủ đèn tín hiệu”- Anh Quý, ngụ quận 5, tài xế xe công nghệ cho biết.

TPHCM: Mưa lớn vào chiều tối, nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài ảnh 2

Phương tiện đều phải "chôn chân" không thể di chuyển tại nút giao Pasteur - Lê Lợi.

Trong khi đó, đến gần 19h cùng ngày, mưa lớn khiến các ngả đường đặc biệt ở các giao lộ xe cộ dày đặc, nhiều phương tiện đều phải "chôn chân" không thể di chuyển.

Mưa lớn đúng vào giờ công nhân và phụ huynh đón học sinh ra về nên mật độ phương tiện tăng cao. Nhiều người dân khi lưu thông qua điểm ùn ứ tỏ ra khá mệt mỏi vì phải đứng “chôn chân” dưới mưa khá lâu.

TPHCM: Mưa lớn vào chiều tối, nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài ảnh 3

Ùn ứ tại nút giao thông cầu vượt Hàng Xanh, quận Bình Thạnh.

Tại nút giao thông Cầu vượt Hàng Xanh, hàng nghìn phương tiện cố chen lấn tìm đường thoát giữa biển người. Kẹt xe kéo dài gần 5 km từ cầu Văn Thánh đến trước cổng trường Đại học quốc tế Hồng Bàng.

Theo ghi nhận, đến 19h, mưa vẫn chưa ngớt. Lượng xe cộ vẫn còn đông nghẹt tiếp tục chen lấn tìm đường về nhà.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.