TPHCM không thu phí ô tô vào trung tâm

TPHCM sẽ không thu phí ô tô vào trung tâm vì tình trạng ùn tắc diễn ra trầm trọng.
TPHCM sẽ không thu phí ô tô vào trung tâm vì tình trạng ùn tắc diễn ra trầm trọng.
TP - Ngày 7/12, bên hành lang kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khoá IX, trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, thành phố sẽ không thực hiện đề án thu phí ô tô vào trung tâm.  HĐND đã thông qua nghị quyết triển khai thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TPHCM.

Cấm sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, TPHCM phải cân nhắc kỹ. Thu phí ô tô vào trung tâm chưa biết được bao nhiêu nhưng chắc chắn việc này sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư phát triển của thành phố.

“Lo kẹt xe trong trung tâm thành phố, vậy nếu kẹt ngoài trung tâm thì sao? Giải quyết ùn tắc giao thông thì phải xác định rõ các nguyên nhân và hướng đến một hệ thống các giải pháp chứ không thể nói thu phí ô tô vào trung tâm chắc chắn đạt mục tiêu giảm ùn tắc”, ông Tuyến nói.

Ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết, triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội (QH) về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TPHCM, UBND TPHCM sẽ đề xuất một số loại thuế, phí mới nhưng phải theo nguyên tắc, đó là nếu việc nào kìm hãm đến sự phát triển thì TPHCM không bao giờ làm.

Trước mắt, TPHCM sẽ tập trung nghiên cứu các loại phí, tăng thuế đối với các mặt hàng không khuyến khích sử dụng do ảnh hưởng đến sức khoẻ, môi trường, trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội như rượu, bia, thuốc lá… để hạn chế việc sử dụng.

“Những hoạt động ảnh hưởng đến môi trường thì cần có phí bảo vệ môi trường và hạn chế những hoạt động ảnh hưởng đến môi trường. Những gì luật không cấm thì anh được làm nhưng đã vào TPHCM, làm ảnh hưởng đến môi trường, giao thông… thì phải tăng thu. Cụ thể thì còn phải nghiên cứu, lấy ý kiến người dân tạo sự động thuận của xã hội và xin ý kiến của Bộ Ngành, Chính phủ, báo cáo HĐND TP chứ không phải cứ nói là thu ngay”, ông Tuyến cho hay.

Cơ hội đột phá

Đối với việc tăng thu nhập cho cán bộ công chức, ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết còn tuỳ thuộc vào cân đối ngân sách của TPHCM và nếu có dư mới chi được. Việc tăng thu nhập sắp tới sẽ tập trung vào những người thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân, chịu nhiều áp lực để giúp cán bộ công chức có thêm điều kiện để làm việc. “Thu nhập tăng thêm còn được xem là tiền “dưỡng liêm” nhằm hạn chế tiêu cực”, ông Tuyến nói.  

Chiều cùng ngày, tại phiên bế mạc kỳ họp, các đại biểu HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TPHCM. Theo đó, HĐND TPHCM giao UBND TPHCM khẩn trương hoàn thành các đề án cụ thể như phí, lệ phí, tăng lương, thu nhập cho cán bộ công chức, tăng thuế suất một số mặt hàng, phân cấp uỷ quyền… trình HĐND TPHCM chậm nhất là tại kỳ họp giữa năm 2018.

Nghị quyết xác định trước mắt sẽ triển khai thực hiện công trình đường vành đai 3 bằng hình thức đối tác công tư. Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội ngay từ năm nay TPHCM phải rất khẩn trương, chặt chẽ, có quyết tâm chính trị lớn, đồng tâm xã hội cao.

“TPHCM thí điểm thành công không chỉ tạo động lực để phát triển cho thành phố mà còn đóng góp lớn hơn, nhiều hơn cho cả nước cả về nguồn lực, kinh nghiệm thực tiễn, cơ chế và chính sách và là tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục đề xuất phân cấp, phân quyền mạnh hơn, nhiều hơn, có cơ chế chính sách thông thoáng hơn, đáp ứng sự phát triển của TPHCM trong thời gian tới”, bà Tâm nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG