TPHCM: Du xuân sớm, nhiều người lơ là phòng dịch COVID -19

TPO - Tại lễ hội Tết Việt ở Nhà văn hoá Thanh Niên (Quận 1, TPHCM), người dân đi du xuân sớm, chụp ảnh check-in nhưng lại 'quên' đeo khẩu trang, trong khi khu vực tập trung khá đông người lui tới. Các quầy để nước khử khuẩn ở những lối ra vào lễ hội cũng bị lơ đi, ít ai quan tâm khử khuẩn trước khi vào khu vực vui xuân.

Khi phát hiện có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng liên quan đến ca bệnh ở Hải Dương, UBND TPHCM có văn bản chỉ đạo khẩn các sở ban ngành, các quận huyện và đơn vị có liên quan tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó bắt buộc người dân TPHCM đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách nơi công cộng.

Thế nhưng ghi nhận của Tiền Phong sáng nay (1/2) tại Lễ hội Tết Việt ở Nhà văn hoá Thanh Niên (Quận 1, TPHCM), người dân đi du xuân sớm, chụp ảnh check-in nhưng lại 'quên' đeo khẩu trang. Các quầy để nước khử khuẩn ở những lối ra vào lễ hội cũng cũng bị lơ đi, ít ai quan tâm khử khuẩn trước khi vào khu vực vui xuân.

Vui xuân quá nhiều người quên đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Video Văn Minh

Trước đó, UBND TPHCM đã có văn bản khẩn, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Thành ủy và UBND TPHCM trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nhất là trong thời điểm virus gây bệnh là biến chủng SARS-CoV-2 mới có khả năng lây lan rất nhanh và thành phố là nơi có nguy cơ cao đối với nguồn xâm nhập từ bên ngoài vào.

Trong đó, TPHCM yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện yêu cầu 5K - “khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế” trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế trong tất cả các hoạt động của các đơn vị và địa phương, trước hết là thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn.

TPHCM: Du xuân sớm, nhiều người lơ là phòng dịch COVID -19 ảnh 1 Tại lễ hội Tết Việt đang diễn ra ở Nhà văn hoá Thanh niên (Quận 1, TPHCM), nhiều người còn lơ là, chủ quan không đeo khẩu trang.

Bắt buộc đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, nơi có nguy cơ cao như cơ sở khám chữa bệnh, chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu, nhà máy, xí nghiệp, trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh; nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.

Đối với các lễ hội, sự kiện tập trung đông người, UBND TPHCM giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện tự quyết định quy mô, tính chất, thời điểm tổ chức phù hợp, tuy nhiên cần lưu ý và cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để có giải pháp thích hợp, hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, vận động hạn chế số người tham gia đám cưới, lễ tang.

TPHCM: Du xuân sớm, nhiều người lơ là phòng dịch COVID -19 ảnh 2 Mỗi ngày nơi này có rất đông người dân lui đến chụp ảnh, vui chơi.

Các cơ quan Nhà nước cần làm gương trong vấn đề này. Đối với các sự kiện cấp thành phố vẫn tổ chức bình thường nhưng rút ngắn thời gian hoạt động, giảm bớt quy mô, bố trí ngồi giãn cách, thực hiện biện pháp 5K nghiêm ngặt.

Trưa 1/2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã ký công văn số 324/UBND-VX về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND TPHCM cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố dừng đến trường từ ngày 2/2/2021, thực hiện việc chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên internet, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 theo quy định.

Dưới đây là những hình ảnh người dân chủ quan, lơ là phòng dịch COVID-19:

TPHCM: Du xuân sớm, nhiều người lơ là phòng dịch COVID -19 ảnh 3 Ghi nhận ngày 1/2, tại lễ hội Tết Việt diễn ra ở Nhà văn hoá Thanh niên có rất ít người thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.
TPHCM: Du xuân sớm, nhiều người lơ là phòng dịch COVID -19 ảnh 4 Phần lớn người dân đến đây vui chơi vẫn còn chủ quan lơ là không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách. 
TPHCM: Du xuân sớm, nhiều người lơ là phòng dịch COVID -19 ảnh 5 Khi phát hiện có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng liên quan đến ca bệnh ở Hải Dương, UBND TPHCM có văn bản chỉ đạo khẩn chỉ đạo các sở ban ngành, các quận huyện và đơn vị có liên quan tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó bắt buộc người dân TPHCM đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách nơi công cộng.
TPHCM: Du xuân sớm, nhiều người lơ là phòng dịch COVID -19 ảnh 6 Trong đó, TPHCM yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện yêu cầu 5K - “khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế” trong phòng, chống dịch bệnh.
TPHCM: Du xuân sớm, nhiều người lơ là phòng dịch COVID -19 ảnh 7
TPHCM: Du xuân sớm, nhiều người lơ là phòng dịch COVID -19 ảnh 8 Bắt buộc đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, nơi có nguy cơ cao. 
TPHCM: Du xuân sớm, nhiều người lơ là phòng dịch COVID -19 ảnh 9 Thế nhưng tại lễ hội này, người dân tập trung rất đông nhưng đa phần không thực hiện nghiêm yêu cầu từ TPHCM.
TPHCM: Du xuân sớm, nhiều người lơ là phòng dịch COVID -19 ảnh 10 Trong đó, TPHCM yêu cầu đối với các lễ hội, sự kiện tập trung đông người, UBND TPHCM giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện tự quyết định quy mô, tính chất, thời điểm tổ chức phù hợp, tuy nhiên cần lưu ý và cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để có giải pháp thích hợp.
TPHCM: Du xuân sớm, nhiều người lơ là phòng dịch COVID -19 ảnh 11 Hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, vận động hạn chế số người tham gia đám cưới, lễ tang.
TPHCM: Du xuân sớm, nhiều người lơ là phòng dịch COVID -19 ảnh 12 Đối với các sự kiện cấp thành phố vẫn tổ chức bình thường nhưng rút ngắn thời gian hoạt động, giảm bớt quy mô, bố trí ngồi giãn cách, thực hiện biện pháp 5K nghiêm ngặt.
TPHCM: Du xuân sớm, nhiều người lơ là phòng dịch COVID -19 ảnh 13 Dù TPHCM quy định là vậy nhưng ghi nhận nhiều người vẫn chủ quan, lơ là.
TPHCM: Du xuân sớm, nhiều người lơ là phòng dịch COVID -19 ảnh 14 Không đeo khẩu trang ở nơi công cộng thế này.
TPHCM: Du xuân sớm, nhiều người lơ là phòng dịch COVID -19 ảnh 15 Diễn biến mới nhất là, trưa 1/2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã ký công văn số 324/UBND-VX về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.
MỚI - NÓNG