TPHCM chưa quyết định tạm dừng các hoạt động lễ hội đón Tết Nguyên đán

TPO - Lãnh đạo UBND TPHCM cho biết đến thời điểm này TPHCM chưa có quyết định tạm dừng các hoạt động, sự kiện lễ hội đón Tết Tân Sửu. Các hoạt động vẫn diễn ra bình thường nhưng phải bảo đảm công tác phòng dịch.

Quận huyện chủ động quyết định

Tại cuộc họp khẩn sau khi ghi nhận có ca dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng 30/1, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, đến thời điểm này TPHCM chưa có dịch bệnh COVID-19 mà chỉ có nguy cơ cao do dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào. Vì vậy, TPHCM chưa có quyết định tạm dừng các hoạt động, sự kiện lễ hội đón Tết Tân Sửu 2021. "Các hoạt động vẫn diễn ra bình thường nhưng phải bảo đảm công tác phòng dịch, thậm chí giảm quy mô...", ông Hoan nhấn mạnh.

Theo ông Võ Văn Hoan, tất cả các hoạt động lễ hội, sự kiện đón Tết vẫn diễn ra bình thường tuy nhiên trong tình hình hiện nay cần lưu ý đặc biệt công tác phòng dịch. Trong đó thực hiện nghiêm túc 5K. Đối với các lễ hội cấp TPHCM, cụ thể tối nay khai mạc nhạc Hội đờn ca tài tử cần áp dụng 5 giải pháp, trong đó rút ngắn lại 1 ngày thay vì tổ chức 2 ngày, giảm một nửa lực lượng huy động, bố trí ngồi giãn cách và đo thân nhiệt tất cả người tham dự.

TPHCM chưa quyết định tạm dừng các hoạt động lễ hội đón Tết Nguyên đán ảnh 1 Lễ hội Tết Việt đang diễn ra tại Nhà văn hoá Thanh niên. Ảnh Chang Chang

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, những sự kiện lễ hội nào các đơn vị thấy dừng được thì TPHCM khuyến khích. Các quận huyện cần chủ động quyết định xem xét thu gọn quy mô tổ chức hoặc tạm thời chưa tổ chức. Tổ chức tiệc liên hoan nội bộ trong các cơ quan cần xem xét lại quy mô mức độ, thậm chí phải dừng lại để tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh.

“Đến thời điểm hiện tại TPHCM chưa cần thiết phải yêu cầu dừng các hoạt động lễ hội, sự kiện đón Tết, tránh gây ảnh hưởng đến kinh tế, ảnh hưởng đến người dân. Tuy nhiên, trong thời gian tới nếu dịch bệnh có diễn biến mới thì TPHCM sẽ xem xét lại việc này”, ông Võ Văn Hoan nói.

Còn 260 hành khách tiếp xúc ca dương tính chưa liên lạc

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, trường hợp nam hành khách dương tính với virus SARS-CoV-2 này có họ hàng với bệnh nhân 1612 ở Hải Dương. Cụ thể nhóm người của nam hành khách bay từ Hà Nội vào TPHCM để đi đám cưới ở Đồng Nai. Tối 28/1, họ thuê khách sạn Như Quỳnh (số 9, Đặng Minh Khiêm, phường 4, Quận 11) để lưu trú chờ ngày hôm sau đi xuống Đồng Nai.

“Rất may mắn là tối 28/1 khi hay tin người chị họ ở Hải Dương mắc bệnh nên đã chủ động đi đến trung tâm y tế khai báo. Ngay lập tức những người này đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm”, ông Dũng cho biết.

TPHCM chưa quyết định tạm dừng các hoạt động lễ hội đón Tết Nguyên đán ảnh 2 TPHCM phát hiện ca dương tính qua đường hàng không. Ảnh Ngô Bình

Trên chuyến bay VN213 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) vào lúc 15 giờ ngày 28/01/2021, số người tiếp xúc gần là 27 người (hiện có 2 người không liên lạc, 9 người về các tỉnh nên đang xác minh), có 16 người ở TPHCM đã xác định và cách ly. Ngoài ra, có 260 người có tiếp xúc khác (251 trường hợp đang xác minh tiếp). Như vậy đến thời điểm hiện tại còn 260 hành khách trên chuyến bay này có tiếp xúc với ca dương tính chưa liên lạc được. TPHCM vẫn đang khẩn trương truy vết đồng thời có văn bản gửi các địa phương, nơi hành khách đi về sau khi đáp chuyến bay ở Tân Sơn Nhất.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyển bay trên liên hệ, khai báo với cơ quan y tế địa phương. Riêng với trường hợp sinh sống tại TPHCM, hãy gọi số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Y tế quận, huyện nơi cư trú để khai báo, được hướng dẫn cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa theo kế hoạch

Ông Nguyễn Đông Hoà, Phó Tổng giám đốc của Saigontourist Group, đại diện cho BTC Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu, cho biết: Cho đến giờ này Đường hoa Nguyễn Huệ vẫn mở cửa, hoạt động như dự kiến.

Theo tiến độ thi công, tới thời điểm cuối tháng 1/2021 toàn bộ các hạng mục cho Đường hoa như linh vật, mô hình thiết kế, vật liệu tập trung đã hoàn tất. Các nghệ nhân đã hoàn thành công việc của mình, vựa hoa và cây kiểng đã tập trung đầy đủ các loài hoa, loài cây cũng như các vật liệu dành cho Đường hoa. Ngày 25/1, đội ngũ thi công xây dựng Đường hoa đã bắt tay vào việc xây dựng, lắp đặt các hạng mục trên đường Nguyễn Huệ. “Tính tới thời điểm này, chúng tôi đã hoàn tất khoảng 90% các công việc chuẩn bị cho Đường hoa và đã đưa vào lắp đặt”, ông Hoà cho biết thêm.

Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh đang diễn tiến phức tạp, BTC Đường hoa Nguyễn Huệ đã xây dựng nhiều phương án dự phòng. Trong đó phương án quan trọng nhất vẫn là kết hợp với ngành Y tế và Trung tâm phòng chống dịch bệnh chủ động xây dựng các giải pháp an toàn về dịch bệnh cho những người đang thi công tại Đường hoa. Ngoài ra BTC còn bố trí lực lượng gìn giữ trật tự, ngăn chặn người dân hiếu kỳ tới xem thi công Đường hoa để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Được biết theo kế hoạch Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân TP và du khách từ 19 giờ ngày 9/2 đến 21 giờ ngày 15/2 (tức từ 28 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết). Dự kiến Đường hoa sẽ đón khoảng 1,2 triệu lượt khách tới tham quan và thưởng ngoạn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.