TPHCM đang quản lý hơn 10.000 người chấp hành xong án phạt tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo đại diện Công an TPHCM, đơn vị sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, giúp đỡ và cảm hóa người vi phạm pháp luật, tái hòa nhập cộng đồng.

Sáng 10/3, tại quận Gò Vấp, Hội đồng nhân dân TPHCM phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và Đài Truyền hình TPHCM tổ chức chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời với chủ đề “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc – Phát huy sức mạnh của nhân dân”.

Thông tin tại chương trình, Thượng tá Trần Phúc Hội - Phó trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an TPHCM (CATP) cho biết, theo thống kê, số người thi hành xong án phạt tù nhưng chưa xóa án tích cư trú trên địa bàn thành phố là khoảng 10.400 người.

TPHCM đang quản lý hơn 10.000 người chấp hành xong án phạt tù ảnh 1

Thượng tá Trần Phúc Hội trao đổi tại chương trình. (Ảnh chụp màn hình)

Theo ông Hội, CATP sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, giúp đỡ và cảm hóa người vi phạm pháp luật, tái hòa nhập cộng đồng.

Trong đó, CATP tham mưu triển khai đồng bộ các hoạt động phòng ngừa để hạn chế tối đa tình trạng người chấp hành xong án phạt tù tái phạm tội; có biện pháp quản lý, giúp đỡ phù hợp hơn đối với từng người; tiếp tục tổ chức và nhân rộng các mô hình về quản lý, giúp đỡ và cảm hóa người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng.

“Cơ quan công an cũng mong muốn các sở ngành, các tổ chức cùng thân nhân đề nghị người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian 7 ngày kể từ khi được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù phải đến trình diện tại UBND cấp xã, phường, thị trấn để chịu sự quản lý, giám sát cũng như được hướng dẫn các nội dung về tái hòa nhập cộng đồng”, Thượng tá Hội thông tin thêm.

Phát huy những "quả đấm thép"

Thượng tá Đới Ngọc Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, CATP cho biết trên địa bàn thành phố trong thời gian xảy ra một số vụ trọng án gây hoang mang cho người dân, điển hình như vụ giết người ở huyện Hóc Môn, ở TP. Thủ Đức.

Khi phát hiện vụ việc, CATP nói chung, cảnh sát hình sự nói riêng đã tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương tiến hành truy xét. Qua công tác nắm tình hình, địa bàn, CATP đã nhanh chóng truy bắt được các đối tượng gây án. Đến nay, tỷ lệ khám phá là 100%.

Trao đổi về các giải pháp phòng ngừa nhằm ngăn ngừa các vụ trọng án xảy ra nhiều như thời gian qua, Thượng tá Thắng cho biết, sắp tới CATP tiếp tục thực hiện một số giải pháp như: chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các kế hoạch tấn công trấn áp, đấu tranh với các loại tội phạm; tăng cường công tác tuần tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời điều kiện, các nguy cơ phát sinh tội phạm.

Mặt khác, ngành công an làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đặc biệt là các băng, ổ, nhóm, các đối tượng mang tính chất côn đồ, hung hãn, từ đó nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng, không để tồn tại, hình thành các tuyến, các địa bàn, các điểm nóng về hình sự, tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng làm tốt các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, đặc biệt là phát huy vai trò các tổ tuần tra 363, qua đó kịp thời phát hiện, giải quyết ngay những vụ việc khi mới phát sinh, ngăn chặn để không dẫn tới tội phạm. Xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình trong phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở, nhất là mô hình tự phòng, tự quản và hòa giải tại cộng đồng, khu dân cư, trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học…

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu, CATP đã thành lập lực lượng 363 nhằm chủ động phòng ngừa, răn đe, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật đường phố, tội phạm ma túy, tàng trữ, sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ, xe chạy thành đoàn, gây rối trật tự xã hội…

Qua hơn 1 năm hoạt động, lực lượng này đã phát hiện trên 26.800 đối tượng và bàn giao cho công an địa phương xử lý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

“Thời gian tới, để tiếp tục phát huy lực lượng này như một 'quả đấm thép' trong đấu tranh phòng chống tội phạm đường phố, xứng đáng với niềm tin của người dân thành phố, CATP sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia các tổ công tác, giúp lực lượng này có kỹ năng nhận diện đúng đối tượng, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và xử lý các tình huống đảm bảo yêu cầu đề ra, đảm bảo “đúng vai, thuộc bài”, đồng thời phát động phong trào thi đua trong lực lượng 363”, Thượng tá Hà nêu rõ.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, qua tuyên truyền về an ninh trật tự ở cơ sở, khu phố, tính riêng trong năm 2023, CATP đã nhận được trên 15.900 tin báo của người dân, trong đó có hơn 1.900 vụ việc với hơn 2.200 đối tượng đã được phát hiện, xử lý với sự hỗ trợ của người dân.

MỚI - NÓNG