TPHCM: Cháy nhà cao tầng trong khu dân cư, 3 nạn nhân mắc kẹt được giải cứu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát hiện khói đen kèm mùi khét, người dân sinh sống ở khu nhà trọ 5 tầng trên đường Phan Chu Trinh, phường 24, quận Bình Thạnh đã hô hoán nhau thoát thân. 

Đến gần 10h ngày 15/8, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh (TPHCM) đã khống chế được đám cháy xảy ra ở một khu nhà trọ 5 tầng ở trong một con hẻm trên đường Phan Chu Trinh, phường 24.

Trước đó, khoảng 9h15 cùng ngày, nhiều người dân sống bên trong căn nhà nói trên phát hiện có khói đen kèm mùi khét nên hô hoán nhau thoát thân và báo lực lượng chức năng.

TPHCM: Cháy nhà cao tầng trong khu dân cư, 3 nạn nhân mắc kẹt được giải cứu ảnh 1

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ triển khai công tác dập lửa.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Thạnh đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa và cứu hộ.

Được biết, bên trong khu nhà trọ có hàng chục người dân sinh sống.

TPHCM: Cháy nhà cao tầng trong khu dân cư, 3 nạn nhân mắc kẹt được giải cứu ảnh 2

Một đoạn đường Phan Chu Trinh được phong tỏa để triển khai công tác dập lửa.

TPHCM: Cháy nhà cao tầng trong khu dân cư, 3 nạn nhân mắc kẹt được giải cứu ảnh 3
TPHCM: Cháy nhà cao tầng trong khu dân cư, 3 nạn nhân mắc kẹt được giải cứu ảnh 4

Đến gần 10h cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế.

Tại hiện trường, một đoạn đường từ đầu hẻm 58 đường Phan Chu Trinh đến khu vực xảy ra cháy được lực lượng chức năng phong tỏa để triển khai công tác dập lửa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Theo cơ quan chức năng, đám cháy khoảng 9m2 diện tích căn nhà cùng một số vật dụng gia đình. Lực lượng làm nhiệm vụ đã cứu được 3 nạn nhân và hướng dẫn 7 người thoát ra ngoài an toàn.

Hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang tiếp tục được thống kê, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.