TP Vinh 'hồi sinh' phố đêm Cao Thắng

TP Vinh 'hồi sinh' phố đêm Cao Thắng
TPO - Những ngày đầu thí điểm, Phố đêm Cao Thắng nhộn nhịp, mang không khí sôi động của đô thị loại I lúc về đêm. Tuy nhiên, sau một tháng, Phố đêm Cao Thắng lại đìu hiu, vắng vẻ. Trước tình trạng này, UBND thành phố Vinh đang có những chỉ đạo để Phố đêm này “hồi sinh”.

Ghi nhận của Tiền Phong tại Phố đêm Cao Thắng, phường Hồng Sơn, Tp Vinh (Nghệ An), một không khí vắng vẻ, đìu hiu, thưa thớt người qua lại, kẻ bán, người mua chỉ vỏn vẹn hàng chục người. Một vài quầy hàng quần áo, đồ ăn nhanh, tiệm nước không che giấu nổi sự vắng lặng, trống trải.

Một tiểu thương kinh doanh trên Phố đêm Cao Thắng cho biết: “Gia đình tôi đăng ký kinh doanh và có những dấu hiệu tích cực từ những ngày đầu, khách đông, buồn bán sinh lời. Nhưng nửa tháng nay, việc kinh doanh trở nên khó khăn và đình trệ, khách không có, đôi khi cả đêm không bán được gì. Chúng tôi cần thành phố tạo cú hích mạnh mẽ cho phố đêm trở lại đúng nghĩa như ban đầu”.

Việc xây dựng Phố đêm Cao Thắng là chủ trương của BTV Thành ủy Vinh, có sự đồng ý của UBND tỉnh Nghệ An, các sở ban ngành liên quan cùng với sự đồng tình cao của người dân sở tại. Mục đích của Phố đêm Cao Thắng là kích thích kinh tế đêm và là điểm nhấn đầu tiên, sơ khai cho sự phát triển dịch vụ thương mại về đêm trên địa bàn thành phố Vinh. Tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng. Ngày 2/10, Phố đêm Cao Thắng được khai trương.

TP Vinh 'hồi sinh' phố đêm Cao Thắng ảnh 1 Phố đêm Cao Thắng cú hích cho kinh tế đêm của TP Vinh.

Để thực hiện được mục đích trên, UBND thành phố Vinh phải đầu tư nâng cấp toàn bộ hạ tầng, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có nhu cầu đăng ký. Trong 3 tháng đầu, thành phố miễn thu các khoản. Kết quả những ngày đầu, Phố đêm Cao Thắng nhộn nhịp, sôi động, người dân hy vọng về làn gió mới đang bắt đầu thổi vào kinh tế đêm của thành phố. Tuy nhiên, qua 1,5 tháng khai trương, Phố đêm Cao Thắng trở nên đìu hiu.

TP Vinh 'hồi sinh' phố đêm Cao Thắng ảnh 2 Sự đìu hiu, vắng vẻ ở Phố đêm Cao Thắng sau 1,5 tháng khai trương.

Nói về nguyên nhân, ông Trần Quang Lâm – Trưởng phòng Kinh tế, UBND thành phố Vinh cho hay: “Ở đây có 2 nguyên nhân khách quan là do thời tiết không thuận lợi, lượng khách du lịch của TP Vinh ít. Còn chủ quan thì có 7 tồn tại, cụ thể: Có nhiều hộ không thật sự kinh doanh, hiện tượng đăng ký xong bán lại cho người khác, cho thuê lại không kinh doanh; Kinh doanh một số ngành hàng trong quy hoạch không đúng (kinh doanh đặc sản địa phương nhưng lại kinh doanh hàng ăn); Hệ thống điện chưa đảm bảo an toàn;

TP Vinh 'hồi sinh' phố đêm Cao Thắng ảnh 3 UBND thành phố Vinh cần "hồi sinh" Phố đêm Cao Thắng.

Công tác vệ sinh môi trường làm chưa triệt để; Điểm trông giữ xe chưa phù hợp, tự phát trên đường Phan Đình Phùng và Trần Phú; Ngành kinh doanh không đa dạng, phong phú, quầy ốt chưa có tính khả thi, trời mưa không kinh doanh được; Công tác quản lý phố đi bộ chưa chuyên nghiệp, các hoạt động phụ trợ trong phố đêm còn hạn chế...”.

“Chủ tịch UBND thành phố đã có 4 văn bản chỉ đạo giải quyết các tồn tại trong phố đêm nhưng BQL Chợ Vinh có những cái không chịu thực hiện như một số hộ có dấu hiệu trục lợi lại không xử lý, để một số hộ đăng ký rồi cho thuê lại, không kịp thời xử lý đường điện...”, ông Trần Quang Lâm nói thêm.

TP Vinh 'hồi sinh' phố đêm Cao Thắng ảnh 4 TP Vinh cần một Phố đêm sôi động, tạo tiền đề cho diện mạo mới.

Cũng theo ông Lâm, đợt này, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt, giao cho BQL Chợ Vinh kiểm điểm, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm, có văn bản kết luận rõ ràng; Thành lập tổ nghiên cứu quầy bán hàng di động; Tổ chức tổ thẩm định độc lập có sự đồng thuận của dân về nguồn huy động quầy bán hàng;

Giao phòng Quản lý đô thị khảo sát cùng với Ban QL chợ Vinh khẩn trương sửa chữa đường điện, phù hợp, an toàn; Giao phòng QL Đô thị, phường Hồng Sơn xác định vị trí đậu xe, có sự quản lý về giá dịch vụ; Phối hợp Thành đoàn Vinh thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng kêu gọi ai có nhu cầu vào tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố; Củng cố thùng đựng rác, đảm bảo vệ sinh.

TP Vinh 'hồi sinh' phố đêm Cao Thắng ảnh 5 Người dân mong mỏi "hồi sinh" Phố đêm Cao Thắng.

“Với những chỉ đạo trên, dự kiến ngày 10/1, Phố đêm Cao Thắng sẽ hoạt động nhộn nhịp trở lại. Lãnh đạo thành phố muốn Phố đêm Cao Thắng là điểm nhấn, sau đó mở không gian phố đi bộ 2 bên. Khi thi tuyển kiến trúc chợ Vinh thì trước chợ Vinh là một quảng trường, khôi phục lại đồng hồ, nét cổ kính vốn có, tạo thành một quần thể thương mại. Tương lai trên địa bàn thành phố Vinh sẽ có nhiều phố đi bộ, nhiều phố đêm chứ không riêng gì ở đường Cao Thắng”, Trưởng phòng Kinh tế UBND TP Vinh thông tin.

Hy vọng trong thời gian tới, Phố đêm Cao Thắng sẽ là điểm nhấn cho sự “mở màn” chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo mới cho đô thị loại I này. Để đạt được điều đó, UBND thành phố Vinh cần quyết liệt, chặt chẽ hơn trong sự quản lý.

MỚI - NÓNG