TP Thanh Hóa thành đô thị loại I, nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trao Quyết định công nhận TP Thanh Hóa là đô thị loại I. Ảnh: Hoàng Lam.
Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trao Quyết định công nhận TP Thanh Hóa là đô thị loại I. Ảnh: Hoàng Lam.
TP - Tối 16/11, tại quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 210 năm đô thị tỉnh lỵ, 20 năm thành lập thành phố, công bố quyết định đô thị loại I và đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất.

Tham dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Đảng CSVN Lê Khả Phiêu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Nhân dịp này, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước ký cho nhân dân, cán bộ TP Thanh Hóa.

Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Thanh Hóa là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Thanh Hóa là vùng đất đặc trưng của đất nước, đã đóng góp nhiều cho công cuộc vệ quốc, kiến thiết sơn hà. Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc, TP Thanh Hóa xứng đáng là trung tâm kinh tế- chính trị- xã hội của tỉnh và là đầu mối giao lưu của cả nước.   

MỚI - NÓNG