TP Hải Phòng tiếp tế gần 8 tấn gạo, thịt cho người dân khu phong tỏa

TPO - Trưa 23/2, tổ hậu cần của TP Hải Phòng đã vận chuyển, tiếp tế gần 8 tấn gạo, thịt và một số nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại các khu vực phong tỏa, cách ly liên quan ca 3 ca mắc COVID-19.
TP Hải Phòng tiếp tế gần 8 tấn gạo, thịt cho người dân khu phong tỏa ảnh 1

Trưa 23/2, liên ngành Sở Công thương, Tài Chính, Nông nghiệp thành phố Hải Phòng đã hoàn tất mua hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu cung cấp cho người dân trong vùng phong tỏa, cách ly y tế.

TP Hải Phòng tiếp tế gần 8 tấn gạo, thịt cho người dân khu phong tỏa ảnh 2

Truớc đó, sau khi ghi nhận 3 ca dương tính SARS-CoV-2, UBND thành phố Hải Phòng thành lập tổ hậu cần, giao ông Bùi Quang Hải - GĐ Sở Công thương (tổ trưởng), ông Phạm Tiến Dũng - PGĐ Sở Tài chính và ông Phạm Văn Thép - PGĐ Sở Nông nghiệp cùng làm tổ phó khẩn trương lên kế hoạch, mua thực phẩm cho người dân vùng phong tỏa, cách ly.

TP Hải Phòng tiếp tế gần 8 tấn gạo, thịt cho người dân khu phong tỏa ảnh 3

Ngay sau đó, tổ hậu cần đã mua gạo, thịt và vận chuyển tới các vùng cách ly trưa 23/2, gồm: thôn Lôi Động, xã Hoàng Động (Thủy Nguyên), Bệnh viện GTVT và khu dân cư Lô 112 công nhân Dư Hàng (quận Lê Chân).

TP Hải Phòng tiếp tế gần 8 tấn gạo, thịt cho người dân khu phong tỏa ảnh 4

Gạo đóng túi theo số lượng nhân khẩu trong từng hộ gia đình, thịt lợn tươi sạch được đóng gói cũng theo nhân khẩu từng hộ gia đình. Số thực phẩm này được chuyển, bàn giao cho UBND xã, phường, nơi quản lý khu phong tỏa để phát cho từng hộ dân.

TP Hải Phòng tiếp tế gần 8 tấn gạo, thịt cho người dân khu phong tỏa ảnh 5

Thịt lợn tươi sạch được phân loại, đóng gói, dán tem khối lượng theo nhân khẩu từng hộ gia đình cẩn thận.

TP Hải Phòng tiếp tế gần 8 tấn gạo, thịt cho người dân khu phong tỏa ảnh 6

Sau khi tiếp nhận thực phẩm, cán bộ UBND xã Hoàng Động cử người tiếp nhận, phân loại theo từng hộ dân tiếp nhận.

TP Hải Phòng tiếp tế gần 8 tấn gạo, thịt cho người dân khu phong tỏa ảnh 7

Thị lợn tươi sạch được một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cung cấp.

TP Hải Phòng tiếp tế gần 8 tấn gạo, thịt cho người dân khu phong tỏa ảnh 8

Sau khi phân loại, số thực phẩm này được lực lượng y tế, cán bộ xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên) nhanh chóng vận chuyển tới từng hộ dân. 

TP Hải Phòng tiếp tế gần 8 tấn gạo, thịt cho người dân khu phong tỏa ảnh 9

Theo thống kê, xóm 4, thôn Lôi Động (xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) có 534 hộ với 1.839 nhân khẩu, trong đó có 3 hộ đi cách ly tập trung. Thực phẩm hỗ trợ gồm: gạo, mì tôm, thịt, rau; thực phẩm được chia sẵn vào túi theo khẩu. Theo chỉ đạo của Sở Công thương, thực phẩm sẽ được cung cấp cho người dân 5 ngày/1 lần.

TP Hải Phòng tiếp tế gần 8 tấn gạo, thịt cho người dân khu phong tỏa ảnh 10

Lãnh đạo Sở Công thương Hải Phòng đề nghị địa phương nắm bắt tâm tư bà con trong vùng phong tỏa. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề chưa hợp lý thì đơn vị cung cấp lương thực, thực phẩm sẽ điều chỉnh. Đồng thời yêu cầu đơn vị cung cấp khẩn trương giao đến cho bà con để đảm bảo an toàn vệ sinh. 

Sáng 22/2, BCĐ Phòng chống COVID-10 huyện Thủy Nguyên thông tin về ca bệnh nữ Đ.T.P (SN 1995, trú xóm 4, thôn Lôi Động xã Hoàng Động) dương tính SARS-CoV-2. Người này làm tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng.

Chiều 22/2, qua xét nghiệm nhanh, Sở Y tế Hải Phòng tiếp tục phát hiện thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2. Đó là anh N.V.Q (27 tuổi, quê huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), hiện trú tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân. Anh N.V.Q là điều dưỡng khoa Ngoại, Bệnh viện GTVT Hải Phòng, cùng nơi làm với ca bệnh Đ.T.P. Xét nghiệm lần 2 tại Trung tâm Y tế dự phòng xác định, nam điều dưỡng dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp còn lại là Đ.M.T (SN 2001), em gái nữ điều dưỡng Đ.T.P.

MỚI - NÓNG