Tông xe máy chết người, nữ sinh viên khóc nức nở tại tòa

Bị cáo Ngân khóc nức nở tại tòa
Bị cáo Ngân khóc nức nở tại tòa
TPO - Ngày 30/8, TAND TP. Cần Thơ xét xử phúc thẩm và giữ nguyên mức phạt 1 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Trúc Ngân (20 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, hiện đang là sinh viên đại học) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, ngày 10/4/2017, TAND quận Ninh Kiều (Cẩn Thơ) xử phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo 1 năm tù về hành vi trên. Tuy nhiên sau đó, bị cáo Ngân đã có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo với lí do muốn tiếp tục đi học, nhưng hồi đồng xét xử đã bác kháng cáo vì cho rằng bị cáo chấp hành án xong vẫn tiếp tục đi học được.

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 24/8/2016, Ngân điều khiển xe mô tô chở Lê Thị Mỹ Yến lưu thông trên đường 30/4 hướng từ đường Hòa Bình về chợ Xuân Khánh (Cẩn Thơ). Khi đến đoạn phường An Phú, quận Ninh Kiều bỗng thấy ông Trần Văn Vinh đang đi bộ qua đường, Ngân giật mình thắng gấp và đụng vào ông Vinh.

Hậu quả, cả 3 té ngã xuống đường, Ngân và Yến chỉ bị xây xát nhẹ, còn ông Vinh tử vong do chấn thương sọ não nặng sau khi được đưa đi cấp cứu.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, nồng độ cồn của Ngân đo được là 120,2688mg/100ml, vượt quy định cho phép.

Tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo Ngân khóc nức nở và khai từ khi đến TP. Cần Thơ học đại học, bị cáo chỉ chuyên tâm vào việc học và chưa từng sử dụng rượu bia. Hôm xảy ra vụ việc, bị cáo uống rượu tại phòng trọ đến 22 giờ rồi cả nhóm bạn kéo nhau đi hát karaoke đến 5 giờ sáng hôm sau.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.