Tổng thống Zelensky đến Moldova, tuyên bố Ukraine đã sẵn sàng gia nhập NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát biểu khi đến Moldova dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu hôm 1/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã sẵn sàng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hàng chục lãnh đạo từ khắp các quốc gia châu Âu đang có mặt tại Moldova để tham dự cuộc họp, nơi họ dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh và các lĩnh vực hợp tác trên khắp lục địa.

“Ukraine đã sẵn sàng gia nhập NATO”, ông Zelensky nói khi đứng cạnh Tổng thống Moldova Maia Sandu. “Chúng tôi đang chờ NATO sẵn sàng. Và tôi nghĩ rằng đảm bảo an ninh là rất quan trọng không chỉ đối với Ukraine, đối với các nước láng giềng của chúng tôi, đối với Moldova.”

Lãnh đạo Moldova Sandu cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Kiev và công thức hòa bình do ông Zelensky đề xuất, nói rằng: "Ukraine giữ cho Moldova an toàn và chúng tôi rất, rất biết ơn vì điều đó."

Tổng thống Zelensky đến Moldova, tuyên bố Ukraine đã sẵn sàng gia nhập NATO ảnh 1

Ông Zelensky tại Moldova. Ảnh: Reuters

Cuộc họp đầu tiên của Cộng đồng Chính trị châu Âu được tổ chức vào tháng 10/2022, trong đó các nhà lãnh đạo chủ yếu thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine và khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Trước đó cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố tất cả các quốc gia trong liên minh đều đồng ý “Ukraine sẽ trở thành một thành viên” của khối.

“Tất cả các đồng minh đều đồng ý rằng cánh cửa của NATO đang rộng mở cho các thành viên mới,” ông Stoltenberg nói với các phóng viên trước cuộc họp không chính thức của các ngoại trưởng NATO ở Oslo (Na Uy). “Mátxcơva không có quyền phủ quyết chống lại sự mở rộng của NATO.”

Tổng thống Zelensky đến Moldova, tuyên bố Ukraine đã sẵn sàng gia nhập NATO ảnh 2

Tổng thư ký NATO phát biểu tại Oslo. Ảnh: Reuters

Ông Stoltenberg cho biết nhiệm vụ quan trọng nhất của NATO là đảm bảo rằng Ukraine thắng thế trong cuộc xung đột với Nga, và ngăn chặn xung đột lan ra ngoài biên giới Ukraine.

“Đó là lý do vì sao chúng tôi tăng cường sự hiện diện của mình ở các tuyến phía Đông trên lãnh thổ NATO,” ông nói.

Một trong những lý do mà Nga đưa ra cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là để ngăn chặn NATO mở rộng đến gần biên giới của mình.

Mặc dù Ukraine không phải là thành viên của liên minh và NATO khẳng định rằng họ không phải là một bên trong cuộc xung đột, nhưng khối này đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Kiev, quyên góp hàng tỷ đô la viện trợ quân sự và các khoản hỗ trợ khác.

Theo CNN
MỚI - NÓNG