Tổng thống Ukraine nói sẵn lòng gặp ông Biden trước cuộc gặp ông Putin

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải). Ảnh: UNIAN
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải). Ảnh: UNIAN
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Geneva ngày 16/6.

Trả lời phỏng vấn Axios, ông Zelensky nhấn mạnh: “Tôi tin rằng những cuộc trao đổi như vậy nên diễn ra trực tiếp, vì nhiều thứ không thể thảo luận qua điện thoại.”

“Tôi hiểu rằng vì Tổng thống Mỹ đã có nhiều kế hoạch từ trước, và ông ấy có lịch trình dày đặc nên cuộc gặp với tôi có thể sẽ không xảy ra. Nhưng ông ấy vẫn có quyền quyết định.”

“Với tư cách là người đảm bảo việc thực hiện Hiến pháp Ukraine, bản thân tôi sẵn sàng bảo vệ Ukraine vào bất cứ lúc nào, ở bất kì địa điểm nào trên hành tinh. Vì vậy, tôi sẵn sàng gặp ông Biden trước cuộc gặp của ông ấy với Tổng thống Nga Vladimir Putin”, Tổng thống Ukraine nói.

Theo ông Zelensky, các đại diện của chính quyền Mỹ không tham vấn các nhà chức trách Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga sắp tới.

“Họ chưa tham vấn chúng tôi. Đó là quyết định của họ. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu họ không tham làm điều đó.”

Hội nghị thượng đỉnh giữa hai ông Putin và Biden tại Geneva là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của hai cường quốc kể từ tháng 7/2018, khi ông Putin gặp Tổng thống Mỹ thời điểm đó là Donald Trump tại Helsinki.

Theo Điện Kremlin, hai tổng thống dự định sẽ thảo luận về tình trạng hiện tại và triển vọng của mối quan hệ Nga - Mỹ, sự ổn định chiến lược, cũng như các vấn đề toàn cầu cấp bách như hợp tác trong cuộc chiến chống đại dịch và điều hòa xung đột khu vực, trong đó có cả vấn đề Ukraine.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.